Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 08-02-2015] Những biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công trong một khu vực đông đúc gần Công viên Hisaya-Odori ở Nagoya đã giúp cho nhiều người qua đường nhìn nhận Pháp Luân Công trên một phương diện mới trong dịp cuối tuần từ ngày 30 tháng 01 đến 01 tháng 02 năm 2015.

Bảng trưng bày bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, và tiếng Trung giải thích sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và giải đáp những thắc mắc mà nhiều người đã có do tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kết quả là, hơn 100 người Trung Quốc đã thoái các tổ chức ĐCSTQ trong ba ngày diễn ra sự kiện.

f47f41156e4604588a3700ddc461eab3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở trung tâm Nhật Bản đã tổ chức một sự kiện ba ngày ở Nagoya từ 30 tháng 01 đến 01 tháng 02 năm 2015.

Một số người Nhật Bản đã nhận các tài liệu và hỏi: “Đây có phải là Pháp Luân Công vốn được coi là một vấn nạn ở Trung Quốc không?” Các học viên đã giải thích tình hình. Khi biết rằng ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công đơn giản chỉ vì số học viên đã vượt quá số đảng viên, những người Nhật Bản này đã khuyến khích các học viên “tiếp tục công cuộc tốt đẹp” nhằm nâng cao nhận thức này.

Sự kiện được tổ chức gần những cửa hàng bách hóa nổi tiếng như Matsuzakaya và Mitsukoshi. Khu vực này thường xuyên nhộn nhịp và thậm chí còn đông hơn vào cuối tuần. Những biểu ngữ đa ngôn ngữ đề “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chân – Thiện- Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp được chào đón trên khắp thế giới” đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Bà Lý, 70 tuổi, là người gốc Hoa. Bà đã từng tập Pháp Luân Công, nhưng đã từ bỏ sau khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc. Khi nhìn thấy những biểu ngữ, bà đã dừng lại và nói chuyện với một học viên một lúc lâu. Bà nói bà muốn tiếp tục tu luyện và hỏi có thể mua cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cuốn Chuyển Pháp Luân ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/8/304189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/9/148281.html

Đăng ngày 15-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share