Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Nga

[MINH HUỆ 12-02-2015] Các biểu ngữ và bảng trưng bày phơi bày việc giết hại các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để lấy nội tạng đã thu hút sự chú ý của khách bộ hành. Sau khi tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhiều người đã ký tên để ủng hộ việc chấm dứt những tội ác chống lại nhân loại này.

Sự kiện được tổ chức bên ngoài nhà ga xe lửa Kupuqienuo, một nơi nhộn nhịp ở St. Petersburg, vào ngày 07 tháng 02.

Mọi người thường cảm ơn các học viên vì đã cho họ biết về cuộc bức hại sau khi ký tên.

Một người qua đường đã nói với các học viên: “Các bạn đang làm một việc đúng đắn! Cảm ơn vì đã phơi bày nó [tội ác mổ cướp nội tạng]”. Chính anh đã nói chuyện với những người qua đường khác và cũng nhận được sự ủng hộ của họ.

7ae456c013eb87bad9510a9a82a1ae17.jpg

619c88bd89d4cb2bb57570481040559c.jpg

142464a9982052d34bcf11fb304a314e.jpg

Các biểu ngữ và bảng trưng bày phơi bày việc giết hại các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để lấy nội tạng tại một nhà ga xe lửa đông đúc ở St. Petersburg, Nga vào ngày 07 tháng 02.

6350cd5bdb5c06e7faca879440f4af14.jpg

e9e28e62b1d19cee1f0d476e561fc91e.jpg

cc81e7d67230d41eb70693b4b5ca43d5.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/12/304365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/15/148385.html

Đăng ngày 14-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share