[MINH HUỆ 24-02-2015] Các học viên Pháp Luân Công tại Nga đã tham gia Hội chợ triển lãm “Tinh hoa Phương Đông” thường niên được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 02 năm 2015 tại Moscow. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, gấp những bông hoa sen giấy và biểu diễn một điệu múa truyền thống Trung Quốc. Đại diện ban tổ chức triển lãm đã tặng các học viên bằng khen danh dự sau khi sự kiện ba ngày này kết thúc.

47ca6e0af79d9592ce38c5ad7df4ad0c.jpg

Ban tổ chức triển lãm trao tặng các học viên Pháp Luân Công bằng khen danh dự

6d29e4308d63b95bd566aaabb18e19d8.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

707e79a6a29662535cf15546ba700d90.jpg

Các học viên tại Moscow biểu diễn tiết mục múa quạt truyền thống của Trung Quốc trên sân khấu tại triển lãm

Các học viên đã giới thiệu với các đơn vị tham gia triển lãm cũng như khách tới triển lãm về Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ cả tâm và thân có nguồn gốc từ Trung Quốc. Với nguyên lý cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp Luân Công được người dân tại hơn 100 quốc gia đón nhận.

Các học viên cũng cung cấp cho khách tham gia triển lãm thông tin về cuộc bức hại tàn khốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc bức hại này còn tàn ác tới mức mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm nguồn lợi khổng lồ. Rất nhiều người kinh hoàng trước sự độc ác này và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/24/305528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/25/149103.html

Đăng ngày 07-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share