Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên

[MINH HUỆ 14-02-2015] Vào ngày 01 tháng 02 năm 2015, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi luyện công nh óm lớn và các hoạt động tập thể nhân dịp Tết Nguyên Đán đểbày tỏ sự biết ơn tới Sư phụ Lý tại Quảng trường Tự Do ở Đài Bắc. Tết Nguyên Đán năm 2015 rơi vào ngày 19 tháng 02. Các học viên đến từ Đài Bắc và tân khu Đài Bắc đã tổ chức buổi biểu diễn chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.

Sự kiện bắt đầu từ lúc hai giờ chiều. Đoàn nhạc Tian Guo chơi các khúc nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hoan nhạc tụng”, “Phật ân Thánh nhạc” và “Tạ ơn Sư phụ”. Hàng nghìn học viên đồng thanh hô vang “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”, âm thanh vang vọng thật xa. Để bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý, dàn hợp xướng của các học viên thể hiện các ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Sư phụ, Tân niên hảo!”, “Tạ ơn Sư phụ”, và “Đến vì bạn”. Tiếp sau đó diễn ra buổi luyện công tập thể nhằm triển hiện vẻ đẹp mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp tới người dân.

ea2e51bd25536003a66475e74d5e1daf.jpg

Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tổ chức đón chào Tết Nguyên Đán tạ ơn Sư phụ Lý tại Quảng trường Tự Do ở Đài Bắc vào ngày 01 tháng 02 năm 2015

9843be0075e8dd1ae673db039cfce602.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn các bản nhạc “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Tạ ơn Sư phụ”

520f54ca4318ef65a1e9e346cb209a38.jpg

e2f9b3a1f1ad9001fa03c28b200e27c0.jpg

Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tham gia luyện công tập thể

7133e08ff207a44ad54bb41a38237dcc.jpg

ed8868fef87b0f08d454cb4f8eacf772.jpg

7be226c94c66df583aff992041667840.jpg

Khung cảnh luyện công tường hòa, hoành tráng đã thu hút du khách và khách bộ hành dừng chân lại xem, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

748e1b00c8201beff9aee6a99d23c9e6.jpg

Nhiều người đã đọc bảng thông tin giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện

Một người đàn ông dáng người dong dỏng cao, khoảng 30 tu ổi, sống và làm việc gần đó, sau khi xem màn biểu diễn đã nói với một học viên đang phát tờ rơi giảng chân tướng: “Tôi thích phần trình diễn của ban nhạc. Giai điệu thật du dương và cảm động. Tôi ngưỡng mộ các bạn! Tất cả các bạn đều có tính kỷ luật rất cao. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ nhóm nào như các bạn.”

Ông Vương làm ở một cơ sở y tế tại Đài Bắc nói: “Họ tổ chức sự kiện đón chào Tết Nguyên Đán ở đây để bày tỏ sự biết ơn. Tôi nghĩ điều đó rất ý nghĩa.” Ông nói ông đã từng nghe đến Pháp Luân Công và biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và tội ác mổ cướp nội tạng.

“Rất nhiều quốc gia trên thế giới công nhận Pháp Luân Công. Chỉ có duy nhất ĐCSTQ là không. Tôi biết rất nhiều người nước ngoài cũng tu luyện Pháp Luân Công. Nó không có hại tới chính phủ hay dân chúng. Trung Quốc nên tiếp nhận Pháp Luân Công và cho phép người dân được tu luyện.”

Một người lái xe đi qua quảng trường và thấy nhóm luyện công tập thể đã dừng lại. Anh nói anh muốn học các bộ công pháp Pháp Luân Công. Anh nói: “Giờ đây Pháp Luân Công rất nổi tiếng trên truyền thông. Tôi rất vui khi thấy nhóm luyện công lớn như vậy. Tôi mong được tìm hiểu thêm và học các bộ công pháp.”

00ef7a8b4410ce469bb8b80b8e6144cb.jpg

Học viên Pháp Luân Công – cô Quách Thục Huệ nói: “Tôi biết ơn Sư phụ Lý đã dạy cho tôi đạo lý làm người, và cho tôi một gia đình hòa thuận. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn tới tìm hiểu về Pháp Luân Công.”

Học viên Thục Huệ đến từ quận Đạm Thủy, tân khu Đài Bắc, là một y tá. Cô và chồng mình là anh Hạ, một nha sỹ làm cùng phòng nha khoa. Mẹ cô đã giới thiệu cho cô cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” vào năm 2002.

Cô Thục Huệ nói: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó là một cuốn sách dạy làm người tốt. Tôi đã trải nghiệm được cải biến to lớn về tâm tính và thân thể sau khi đọc cuốn sách lần đầu. Nhờ đọc sách tôi mới biết tu luyện là gì và tu luyện như thế nào trong cuộc sống thường nhật.”

Từ đó, cô Thục Huệ tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để hành xử trong cuộc sống hàng ngày, cô luôn nghĩ đến người khác trước. Cô trở nên kiên nhẫn và dịu dàng hơn với người xung quanh. Anh Hạ rất vui mừng khi thấy những thay đổi tích cực của vợ từ khi tu luyện Pháp Luân Công: “Đây là một nhóm tu luyện thật tốt.” Vài năm sau anh cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Giờ đây họ có một gia đình hạnh phúc.

“Tôi may mắn là một học viên Pháp Luân Công. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã dạy tôi ý nghĩa của cuộc sống. Tôi hạnh phúc và thấy như được ban cho một cuộc đời mới,” cô Thục Huệ chia sẻ. “Ngày nay, đạo đức đang ngày càng đi xuống. Pháp luật không thể quản được nhân tâm. Pháp Luân Công chân chính có thể cải biến con người từ nội tâm, giúp nhân tính hướng thiện và thực sự có tác dụng tịnh hóa tâm tính con người. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều đến học Pháp Luân Công. Xã hội nhờ đó sẽ trở nên hài hòa hơn.”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2015/2/14/304140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/14/146857.html

Đăng ngày 24-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share