Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-01-2015] Tôi là một học viên trẻ, gần đây đã ngộ ra rằng khi trong tư tưởng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi văn hóa biến dị hiện đại dơ bẩn, thì sự tu luyện của tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tôi đã từng nghĩ rằng tôi cần bắt kịp với những gì đang diễn ra trong xã hội để có thể hòa vào những cuộc trò chuyện người thường trước khi tôi bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Vì vậy, tôi thường truy cập vào các website và mạng xã hội khác nhau để tìm hiểu về những gì họ có thể quan tâm.

Sau đó, tôi ý thức được rằng cách giảng chân tướng này không chính. Việc cứu người được hay không không có yêu cầu là phải kết bạn với họ. Nó đòi hỏi chúng ta phải chính niệm. Việc nắm bắt được một vài kiến thức về những gì đang diễn ra trong xã hội xác thực là có thể sẽ [phần nào] giúp được chúng ta, nhưng một người tu luyện nên cân nhắc xem thời gian mà mình bỏ ra là bao nhiêu cho việc đó. Tôi nghĩ rằng điều này phản ánh trạng thái tu luyện của một người.

Tôi đã để quan niệm sai lầm dẫn đạo quá xa. Dù tôi đã cẩn thận để tránh tiếp xúc với các tín tức về tình dục và bạo lực trên mạng Internet, nhưng [kỳ thực] rất nhiều tín tức ở tầng thấp và các tín tức có bao hàm Văn hóa đảng vẫn ép nhập vào trong trường năng lượng của tôi.

Hơn nữa, dần dần quan niệm và tư duy của tôi đã thụ nhận nghiêm trọng văn hóa [biến dị] hiện đại, làm cho nó đi chệch khỏi nền văn hóa truyền thống. Hậu quả là, tôi đã mắc tâm an dật, nghi tâm trong xử lý công việc hàng ngày, không muốn chịu trách nhiệm, bất cẩn trong việc tu khẩu, và đối đãi với những người khác thiếu nhã nhặn và thiếu sự tôn trọng.

Tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu, đặc biệt là các đồng tu trẻ, chúng ta cần phải chú ý đến khả năng bị ô nhiễm bởi thứ gọi là văn hóa hiện đại và Văn hóa đảng. Chúng ta cần phải học Pháp nhiều hơn để tẩy tịnh bản thân. Chúng ta cần phải liễu giải được văn hóa tu luyện truyền thống và quy chính tự kỷ. Chúng ta phải có trách nhiệm với việc tu luyện của bản thân.

Tôi kiến nghị rằng chúng ta hạn chế truy cập các website người thường trên Internet càng nhiều càng tốt, và hạn chế việc xem tivi và phim ảnh đến mức có thể. Khi chúng ta đọc các loại sách không phải là sách của Đại Pháp, chúng ta nên tìm hiểu một chút về lý lịch của tác giả và phải nhận thức được rằng những lời mà họ nói có mang theo những tín tức của họ, và [nếu xem quá nhiều] sách của họ cũng có thể khiến chúng ta bị ô nhiễm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/7/302866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/14/147967.html

Đăng ngày 24-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share