Bài viết của Đồng Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2015] Gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tăng cường kiểm duyệt Internet, bằng chứng là có rất nhiều người Trung Quốc không thể truy cập được vào các website hải ngoại.

Năm trong sáu ngày từ ngày 31 tháng 12 năm 2014 đến ngày 05 tháng 01 năm 2015, nhiều học viên ở địa phương chúng tôi không thể truy cập vào Minh Huệ Net, dù cho họ đã dùng phần mềm đột phá kiểm duyệt. Ngay cả phiên bản mới nhất của Freegate cũng không thể kết nối được với máy chủ.

Trong 15 năm qua, kể từ khi cuộc bức hại diễn ra, ĐCSTQ hiếm khi có thể chặn được truy cập vào Minh Huệ Net, dù cho nó đã đổ một lượng lớn các nguồn lực vào việc kiểm duyệt Internet. Vậy tại sao bây giờ nó có thể phong tỏa được Minh Huệ Net trong nhiều ngày? Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta hiểu mọi việc xảy ra đều không hề ngẫu nhiên, nó hẳn là có liên quan đến trạng thái tu luyện của chúng ta. Sau đây là thể ngộ của tôi về sự việc này.

Khi cuộc bức hại khốc liệt nhất, các học viên đều trân quý những tài liệu họ có thể tải xuống từ Minh Huệ Net. Thời điểm đó chỉ một số ít học viên có thể truy cập Minh Huệ Net. Rất nhiều điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở lân cận Bắc Kinh đều phải nhờ các học viên Bắc Kinh tải nội dung từ Minh Huệ Net để in đĩa CD cho họ.

Với sự phát triển của những phần mềm chống kiểm duyệt, việc truy cập vào Minh Huệ Net đã trở nên dễ dàng hơn. Hầu hết các học viên đều có thể truy cập vào website ở nhà và tự sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Tuy nhiên, có một số học viên đã không còn trân quý cơ hội truy cập vào Minh Huệ Net. Thay vào đó, khi họ lên mạng, họ thường dành thời gian đọc tin tức về Trung Quốc tại các website hải ngoại.

Theo thể ngộ của tôi, chủng tâm thái này của [chỉnh thể] các đệ tử Đại Pháp là nguyên nhân căn bản khiến Internet bị phong tỏa. Cựu thế lực, cũng vì lẽ ấy, đã thao túng tà đảng Trung Cộng thiêu hủy sách Đại Pháp với cái cớ đưa ra là các học viên không trân quý sách Đại Pháp. Phần mềm chống kiểm duyệt do chúng ta phát triển là sự đóng góp công sức và thời gian quý báu của rất nhiều học viên hải ngoại để giúp chúng ta có thể tu luyện và chứng thực Pháp tốt hơn, quyết không phải là sử dụng để đọc tin tức.

Đài truyền hình Tân Đường Nhân là một kênh truyền thông hướng đến việc chúng sinh được cứu. Tuy nhiên, nhiều học viên lại xem các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và các chương trình giải trí khác của Tân Đường Nhân. Đó là sự lãng phí thời gian và tài nguyên.

Sư phụ giảng:

“….,vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Tại sao chúng ta không tu luyện bản thân giống như thuở ban đầu? Theo thể ngộ của tôi, chúng ta không trân quý Đại Pháp và cơ duyên tu luyện của chúng ta giống như thuở đầu mới tu luyện.

Họ đã lấy đi sách Đại Pháp của tôi trong năm năm, từ lúc tôi bị giam cầm. Khi tôi có thể đọc được sách Đại Pháp điện tử, được một đồng tu bí mật chuyển vào trong tù cho tôi, tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân hàng chục lần và đọc các sách về Đại Pháp khác hàng chục lần mỗi tháng. Tôi cảm thấy quá may mắn khi cuối cùng có thể đọc sách Đại Pháp! Tôi tranh thủ từng phút có thể để đọc sách. Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân 216 lần và các bài giảng khác của Sư phụ hơn 1.000 lần trong hai năm cuối bị giam cầm. Một số học viên khác thì không có sách điện tử. Họ thực sự trân quý những bản sách được chép bằng tay.

Sau khi được trả tự do, một số học viên đã không trân quý đúng mức các sách của Đại Pháp. Tôi cũng không còn sự hăng hái trước đây khi học Pháp. Tôi thực sự cần phải nhìn lại trạng thái tu luyện của mình.

Cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân tại sao tôi không tu luyện được như thuở đầu. Tôi đã không trân quý Đại Pháp một cách đúng mức. Tôi đã không còn giữ được nhiệt tình trong tu luyện hàng ngày.

Xin các đồng tu hãy trân quý Đại Pháp và con đường tu luyện của mình, xin đừng cấp sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi. Xin từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/9/302939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/18/148011.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share