[MINH HUỆ 04-02-2015] Các học viên Pháp Luân Công thuộc bang Philadelphia đã tham gia lễ Chào mừng năm mới của Trung Quốc được tổ chức ở Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân học tại Đại học Pennsylvania vào ngày 31 tháng 01 năm 2015.

Hàng chục các tổ chức Trung Quốc tham gia vào sự kiện này đã giới thiệu hội họa Trung Quốc, thư pháp, điệu múa truyền thống, và môn võ Kung Fu. Phần biểu diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Công đã được hoan nghênh nhiệt liệt.

8604893097554175ec2b9ec826239cbe.jpg

Khách tham gia sự kiện tìm hiểu về Pháp Luân Công

a7bccc995cadd24779aa43af151be5db.jpg

2bc9879ab5a0495d62db3e685b06a465.jpg

6922de20631b84bc4f503ce4a82401e5.jpg

Học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Có rất nhiều khách tham dự sự kiện đã học các bài công pháp và nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Marj, 74 tuổi, chia sẻ rằng bà cảm thấy tuyệt với sau khi luyện các bài công pháp cùng các học viên. Đặc biệt bà rất thích các động tác trong các bài công pháp, những động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và bình hòa. “Mọi lo âu của tôi đều biến mất khi luyện các bài công pháp, tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng chạy trong cơ thể mình,” bà nói. Bà Marj tin tưởng rằng các bài công pháp Pháp Luân Công có thể khiến thân thể và tâm hồn con người giữ được sự thanh xuân.

Bà Isse Elston-Phillips đã tham gia sự kiện này liên tục trong năm năm. Bà yêu thích văn hóa Trung Quốc và đã dạy Thái Cực Quyền và Khí Công suốt 14 năm. Sau khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, bà cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bà nói bà rất cảm kích bởi sự hướng dẫn nhiệt tình và miễn phí của các học viên.

Bà Isse nói thêm rằng, bà hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản tại Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/4/304027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/6/148250.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share