[MINH HUỆ 31-12-2014]

Các học viên ở Trung Quốc và hải ngoại đã sử dụng các chương trình phát thanh Minh Huệ để giúp người Trung Quốc biết về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Các bản ghi âm thường rất hiệu quả khi không thể dùng đến các phương tiện giao tiếp khác.

Một học viên ở Trung Quốc bị bắt vì niềm tin của mình đã tường thuật những trải nghiệm bất ngờ tại một đồn công an. Cô nhớ lại rằng khi cô đang cố gắng nói với các nhân viên về Pháp Luân Công, thì điện thoại của một công an trẻ bắt đầu đổ chuông.

Anh bật chế độ loa điện thoại và giữ nó trong tay mình. Đoạn băng ghi âm Minh Huệ nói: “Đây là đài phát thanh Minh Huệ Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chúng tôi sẽ trình bày sự thật về hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, được nhà nước bảo hộ…” Viên công an trẻ giơ cao điện thoại, anh ta đưa mắt về phía học viên.

Các nhân viên khác lắng nghe đoạn ghi âm và cười với học viên đó. Sau đó khi học viên này cố gắng luyện công trong đồn công an, không một lính canh nào can nhiễu cô. Thậm chí một số người còn khích lệ cô.

Các học viên bên ngoài Trung Quốc đã và đang gọi điện cho các công chức chính phủ và công an, khuyên họ chấm dứt tham gia vào cuộc bức hại và yêu cầu họ thả các học viên đang bị giam giữ. Một số học viên bật các đoạn ghi âm từ các chương trình phát thanh Minh Huệ, qua điện thoại để giúp các nhân viên và quan chức nhận thức được vai trò của họ trong cuộc bức hại.

Vào năm 2012 Minh Huệ đã công bố một báo cáo về bố của một học viên ở Trung Quốc, một người rất thích nghe đài phát thanh Minh Huệ. Mặc dù người cha không tu luyện Pháp Luân Công, ông tin rằng các chương trình đã giúp ông bỏ được hút thuốc và uống rượu. Ông nói với con trai mình: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo. Bây giờ bố thực sự tin vào điều đó. Bố sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ.”

Các du khách Trung Quốc cũng hưởng lợi từ việc lắng nghe các chương trình phát thanh khi đi ra nước ngoài. Một học viên cao tuổi ở Mỹ đã kể lại câu chuyện về việc sử dụng các chương trình phát thanh tại một điểm du lịch để giải thích về cuộc bức hại của chế độ Trung Quốc đối với Pháp Luân Công cho những du khách bị các chương trình tuyên truyền của Đảng Cộng sản lừa dối.

“Có khoảng sáu phụ nữ trong độ tuổi 30 đi qua chỗ chúng tôi, nhưng họ rất hiếu chiến và có vài cử chỉ thô lỗ với chúng tôi,” cô nói. Học viên đó đã ngừng nói với họ và thay vào đó, bật các chương trình phát thanh về việc thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản từ các tù nhân lương tâm đang còn sống và về vụ dàn dựng tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn.. Nhóm người này và những du khách Trung Quốc khác đã dừng lại lắng nghe. Họ biết đến Pháp Luân Công và quy mô của cuộc bức hại.

Đài phát thanh Minh Huệ thuộc sự quản lý của trang web Minh Huệ và đã phát sóng chương trình đầu tiên vào ngày 09 tháng 11 năm 2005.

Kênh phát thanh đã mang đến cho công chúng các chương trình Hoa ngữ đa dạng, bao gồm: “Sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại,” “Những câu chuyện về nhân quả,” “Văn hóa truyền thống,” và “Thiên Âm tịnh nhạc.” Hai chương trình: “Phát thanh tuần báo Minh Huệ” và “Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện” là dành cho các học viên Pháp Luân Công. Các chương trình phát thanh có thể được nghe online tại mhradio.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/31/明慧广播电台播出九年-302559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/10/147914.html

Đăng ngày 03-02–2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share