Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2014] Tại phiên tòa xét xử hai học viên ở Vũ Châu, Hà Nam vào ngày 16 tháng 10 năm nay, hai luật sư của họ đến từ Bắc Kinh đã bào chữa vô tội và bảo vệ quyền lợi pháp lý của họ đối với niềm tin và truyền bá thông tin về Pháp Luân Công.

Nhiều người dân địa phương đã biết được từ các luật sư rằng tu luyện Pháp Luân Công không hề phạm pháp gì cả.

Tuy nhiên, tòa án thành phố Vũ Châu vẫn kết án cả hai người trên vào ngày 08 tháng 12, ông Đảng Phú Cường (党富强) bị kết án ba năm tù giam và ông Trương Chấn Đức (张振德) bốn năm rưỡi.

Khi ông Trương yêu cầu căn cứ pháp lý cho việc kết án, một viên chức tòa án đã buột miệng nói: “Bởi vì những luật sư của các ông quá to gan. Họ thậm chí còn dám bào chữa và biện hộ vô tội cho các ông! Và các ông vẫn còn đang tu luyện Pháp Luân Công!”

Cả ông Đảng và ông Trương đều tuyên bố sẽ kháng án.

Ông Đảng ở độ tuổi 40 và đang làm việc tại Cục Lao Động thành phố Vũ Châu. Ông bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 03 năm 2014 trong khi đang phân phát các đĩa DVD Thần Vận về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Còn ông Trương thì bị phục kích chiều hôm đó khi vừa bước ra khỏi cửa nhà mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/18/301647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/20/147383.html

Đăng ngày 29-01-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share