Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 18-01-2015] Gần một nghìn học viên Pháp Luân Công từ Hồng Kông, Đài Loan, Nhật và Hàn Quốc tổ chức lễ mít tinh ở Kowloon vào ngày 17 tháng 01 nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

98597cfa76f8a8a26214d45b4f6861a8.jpg

Mít tinh ở Kowloon ngày 17 tháng 01 nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Một số ủy viên của Hội đồng Lập pháp bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công tại buổi mít tinh diễn ra vào buổi trưa. Các nhà hoạt động nhân quyền từ Trung Quốc Đại lục cũng góp tiếng nói ủng hộ qua các bài phát biểu được ghi âm gửi đến buổi mít tinh. Các diễn giả tuyên dương tinh thần của các học viên Pháp Luân Công và sự phản kháng ôn hòa của họ trước cuộc bức hại tàn khốc kéo dài suốt 15 năm qua.

Lên án cuộc bức hại và kêu gọi người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông và ông Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, báo cáo rằng đã có hơn 190 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ tin rằng năm 2015 sẽ có nhiều người hơn nữa có sự lựa chọn đúng đắn.

Trong bài phát biểu của mình tại lễ mít tinh, ông Giản Hồng Chương cảnh báo những ai còn tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công: “Hy vọng duy nhất của các vị là thoái ĐCSTQ, chấm dứt mọi hành động tội lỗi và phơi bày cuộc bức hại. Tương lai của các vị sẽ vô cùng thê thảm nếu các vị vẫn tiếp tục theo ĐCSTQ tà ác để bức hại [Pháp Luân Công].”

Cô Chu Uyển Kỳ, một luật sư nhân quyền người Đài Loan từng biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công, trong bài phát biểu của mình, cô cho biết có hơn 1,7 triệu người trên thế giới đã ký tên thỉnh nguyện lên án nạn thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn. Trong đó có 8.000 chữ ký là của các bác sỹ. Cô kêu gọi những ai từng tham gia vào hoạt động thu hoạch tạng: “Nếu các vị có thể đứng lên và phơi bày những tội ác này, chúng tôi sẽ giúp đỡ và bảo vệ các vị.”

Ủy viên Hội đồng Lập pháp lên án cuộc bức hại

Ông Lý Trác Nhân, Ủy viên Hội đồng (Đảng Lao động) hy vọng buổi mít tinh và cuộc diễu hành sau đó sẽ thức tỉnh người Trung Quốc và khuyến khích họ tham gia cuộc phản kháng ôn hòa. Ông kêu gọi cộng đồng quốc gây sức ép với ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Hồ Chí Vỹ, Ủy viên Hội đồng (Đảng Dân chủ) nói rằng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công có tính phổ quát và có tác dụng lớn trong việc tái thiết chuẩn mực đạo đức của xã hội. Ông khích lệ các học viên duy trì các nỗ lực khôi phục đạo đức và văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Ông Lương Diệu Trung, Ủy viên Hội đồng (Trung tâm Phục vụ Người lao động và Dân cư) rất vui khi thấy số người thoái ĐCSTQ tăng đều. Ông Lương và ông Hồ Chí Vỹ còn lên án cuộc bức hại và tội ác thu hoạch tạng diễn ra tại Trung Quốc.

Ông Lâm Sâm, một nhà hoạt động dân chủ, phát biểu tại buổi mít tinh rằng ĐCSTQ chính là một hình thức tôn giáo lớn nhất và là nhóm cặn bã của xã hội. Năm ngoái, con gái của ông là cô Lâm Huệ Thi công khai ủng hộ Pháp Luân Công và sau đó đã bị tấn công bởi những kẻ côn đồ do ĐCSTQ thuê. Ông Lâm Sâm ủng hộ hành động của con gái mình tại buổi mít tinh và gửi lời chào của con gái ông tới các học viên.

Ông Vũ Nghi Tam, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Ngũ Thất, lên án Giang Trạch Dân, nguyên Chủ tịch ĐCSTQ và là kẻ cầm đầu cuộc bức hại. “Giang chính là kẻ phản quốc. Ông ta đã bị khởi tố khắp nơi trên thế giới vì tội diệt chủng. Ông ta và bè lũ của ông ta đã phá vỡ chuẩn mực đạo đức tối thiểu của con người.”

Các nhà hoạt động tại Trung Quốc Đại lục lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Trịnh Ân Sủng, một luật sư nhân quyền ở Thượng Hải, gửi bài phát biểu qua ghi âm tới buổi mít tinh. Ông nói: “Chừng nào tôi còn nói được, tôi sẽ còn lên tiếng vì Pháp Luân Công. Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là một luật sư.”

Ông Trịnh cho biết trong năm 2014, nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ từng chỉ huy cuộc bức hại đã bị bắt giữ. “Họ đúng là quỷ dữ. Tôi tin rằng trong thời gian sắp tới sẽ còn có nhiều con quỷ nữa bị đưa ra pháp lý.”

Ông Mã Hiểu Minh, một nhà hoạt động dân chủ ở Tây An, phát biểu qua băng ghi âm: “Tôi luôn khâm phục cuộc phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công suốt 15 năm qua.” Ông nói ông sẵn sàng đứng về phía Pháp Luân Công để giải thể ĐCSTQ. “Chúng ta sẽ thành công hơn khi sát cánh bên nhau.”

Ông Lô Tuyết Tùng, một tác giả thuộc trường phái dân chủ ở tỉnh Cát Lâm, ca ngợi các học viên Pháp Luân Công trong bài phát biểu ghi âm: “Họ thực sự tốt với mọi người. Suốt 15 năm qua, họ đã dũng cảm nói với công chúng về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại. Tinh thần bất khuất và hành động ôn hòa của họ đã thể hiện rõ rằng tín ngưỡng của họ là chính đạo.“

Ông Lô nói tiếp: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Ông khuyến khích người tham dự buổi mít tinh hãy hành động theo lương tri và thiện ý trong năm mới.

Sau buổi mít tinh, các học viên và người ủng hộ đã tổ chức diễu hành ôn hòa qua Kowloon để phơi bày cuộc bức hại rộng rãi hơn và kêu gọi ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/18/303334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/19/148024.html

Đăng ngày 27-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share