Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Slovakia

[MINH HUỆ 13-01-2015] Vào Đêm Giao thừa, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi lễ thắp nến thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc, và tưởng nhớ những học viên đã bị giết hại trong cuộc bức hại 15 năm qua. Thời khắc tượng trưng này nhắc nhở các học viên bước vào năm mới với mong muốn chấm dứt cuộc bức hại phi nhân tính vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

d7a001b306ca0a7b61824d935c3147f3.jpg

Những ngọn nến thắp sáng lên một biểu ngữ với dòng chữ “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, được thực hiện khi cựu chủ tịch Trung Quốc kiêm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đích thân khởi xướng và leo thang cuộc bức hại Pháp Luân Công.

89f060fcb1a8ba58183c1b809703e5f2.jpg

8d101b61694ac6633053b2ecbffc9fdd.jpg

Vào ngày 10 tháng 06 năm 1999, Giang Trạch Dân đã thành lập “Phòng 610” chuyên để thực hiện việc bức hại Pháp Luân Công. Nó nằm ngoài Hiến pháp và luật pháp Trung Quốc, với quyền lực tuyệt đối vượt trên cả hệ thống chính trị và tư pháp. Khi Giang chính thức phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, ông ta đã ra lệnh cho “Phòng 610” thực hiện một chính sách hủy diệt đối với các học viên Pháp Luân Công, bao gồm những chỉ lệnh sau:

“Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể”

“Sẽ không là vấn đề nếu các học viên bị đánh đập đến chết và được xem như là tự sát”

“Hỏa thiêu xác họ ngay lập tức mà không cần xác định danh tính”.

Kể từ đó, hơn 3.844 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được xác nhận đã chết vì cuộc bức hại, hầu hết là bị tra tấn đến chết.

Theo Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), Giang Trạch Dân đã ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để chắc chắn cho cái chết của họ. 52 mảnh bằng chứng đã được thu thập bởi các nhà điều tra độc lập là ông David Matas và ông David Kilgour đã cho thấy rằng, từ năm 2000 đến năm 2005, gần 41.500 nội tạng không rõ nguồn gốc đã được cấy ghép ở Trung Quốc. Chỉ có thể giải thích hợp lý cho nguồn gốc của những nội tạng đó là đến từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

Các học viên ở Bratislava cố gắng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo này và hy vọng rằng Giang Trạch Dân và những thủ phạm khác sẽ bị đưa ra công lý vì những tội ác mà họ đã gây ra.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/13/147954.html

Đăng ngày 27-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share