Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2014] Thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó là một vấn đề thuộc về đạo lý và phạm trù đạo đức. Nhận thức được Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt cũng là vấn đề tương tự. Bởi vì Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định tốt xấu.

Khi các học viên Đại Pháp chúng ta giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân và bảo họ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chúng ta thường kể lại những trải nghiệm của bản thân mình – rằng chúng ta đã được hưởng lợi ích cả về tâm lẫn thân như thế nào cũng như Pháp Luân Đại Pháp được quan tâm và đón nhận trên toàn thế giới ra sao.

Nhờ những nỗ lực giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp của các học viên cả trong và ngoài Trung Quốc, người dân bây giờ đã có nhận thức rõ ràng về những sự việc liên quan đến môn tập. Trong đó bao gồm các công dân Trung Quốc, những người trong hệ thống luật pháp, cũng như những người ở ngoài Trung Quốc và các chính phủ nước ngoài.

Khi có người không thể nhận thức rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, lý do chính là họ sợ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân và sự được mất của bản thân. Họ chọn việc phớt lờ vấn đề đạo đức này cũng như lương tâm của mình. Khi con người sống trong một xã hội không có tiêu chuẩn đạo đức hoặc tiêu chuẩn đó không thừa nhận Chân – Thiện – Nhẫn, họ chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả cho lựa chọn của mình.

Khi chúng ta nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nó có thể hữu ích khi nhắc nhở họ rằng đó là một vấn đề đạo đức dù cho người ta có thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt hay không. Hi vọng rằng, nó sẽ giúp cho họ dễ dàng chấp nhận chân tướng về Đại Pháp và nhiều người hơn nữa sẽ có một tương lai bình an và tươi sáng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/10/301300.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/20/147375.html

Đăng ngày 25-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share