Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2014] Mới đây khi chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại một khu chợ gần nhà vào cuối tuần, chúng tôi thường xuyên gặp được những người có thái độ tích cực. Họ nhận Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác. Họ vẫy tay từ xa và hô to: “Xin chào! Hôm nay các bạn có gì cho chúng tôi không?“ Thậm chí họ còn đuổi theo chúng tôi để xin một bản tài liệu mới.

Chúng tôi ít khi gặp phải ai đó thù địch với Pháp Luân Công, song vẫn có người gây khó khăn. Chúng tôi nhận thấy rằng điều đó xảy ra là bởi vì một số học viên giảng cho họ quá cao và khiến họ mơ hồ.

Tôi đang nói chuyện với chủ cửa hàng quần áo về Chân – Thiện – Nhẫn và nguyên lý thiện ác hữu báo, nói rằng những người bức hại học viên Pháp Luân Công sẽ bị trời trừng phạt. Ông ấy đồng ý với tôi và nói rằng ông biết Pháp Luân Công tốt, rằng dạy người khác hướng thiện và trở thành người tốt thì không có gì sai hết.

Nhưng một học viên khác đã nói với ông ấy rằng trái đất sẽ bị nổ tung và tất cả nhân loại sẽ bị tiêu hủy. Ông ấy nghĩ điều này có vẻ cực đoan và khó tin.

Tất cả các học viên chúng ta biết về kết cục không thể tránh khỏi nếu không có Chính Pháp. Tuy nhiên, người thường không thể tiếp thụ được điều này. Nếu người ta thích nghe nhiều hơn về Pháp Luân Công, chúng ta có thể nói với họ về các khía cạnh chữa bệnh kỳ diệu mà mọi người đã trải nghiệm được từ sự tu luyện, may mắn mà họ nhận được, hay các bài học trong lịch sử, v.v.

Các chủ đề này không quá cao với họ và có thể giúp họ hiểu được Pháp Luân Công tuyệt vời thế nào. Chúng ta cũng có thể nói với họ về vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn, về Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, v.v. Chúng ta không nên làm người ta sợ khi đưa lượng lớn thông tin ở mức quá cao khiến họ khó tiếp nhận được.

Một ví dụ khác là trường hợp một người bán dạo nói với tôi rằng ông ấy có một người bạn tốt tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy tin vào Pháp Luân Công và các nguyên lý của Đại Pháp cho tới khi người bạn của ông nói về một số điều huyền diệu đã trải qua. Người ta có xu hướng tin vào những gì nhìn và sờ thấy được và có thể được giải thích bằng khoa học. Mọi người sẽ nghi ngờ những điều kỳ diệu và thấy chúng khó chấp nhận. Do vậy họ hồ nghi về Pháp Luân Công.

Mỗi học viên đều có trải nghiệm cá nhân về huyền năng của Đại Pháp. Những người không phải học viên quanh chúng ta cũng có thể tin nếu họ được chứng kiến. Và nếu các học viên Pháp Luân Công thực thi được tốt, mọi người sẽ tin tưởng chúng ta. Còn ngược lại, người ta sẽ thấy khó tin về những hiện tượng siêu thường.

Con người ngày nay rất thực dụng. Họ tin vào những gì họ có thể nhìn thấy bằng mắt và những gì họ cầm nắm được. Họ xem mọi thứ khác là mê tín. Bởi vậy, giảng chân tướng bằng các sự kiện cơ bản sẽ tốt hơn vì mọi người dễ dàng tiếp nhận. Chỉ khi họ hiểu và đồng ý với những gì bạn nói thì họ mới được cứu. Nếu chúng ta nói quá cao, chúng ta có thể không cứu được họ mà thậm chí còn có thể đẩy họ đi.

Những chia sẻ trên đây chỉ là thể ngộ ở thời điểm hiện tại của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/11/301353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/1/147604.html

Đăng ngày 23-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share