Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2014] Cô Vu Đạo Bình (于道萍) từ Thâm Quyến đã bị đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 11 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Vu tuyên bố lời thú tội sử dụng để kết tội cô là không hợp lệ, vì nó được lấy từ những tài liệu do công an ngụy tạo.

Chồng của cô Vu đã bị đưa ra khỏi phòng xử án sau khi anh bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của công tố viên đối với vợ mình.

Luật sư cũng đưa ra lời biện hộ “vô tội” cho cô Vu và chỉ ra rằng theo luật pháp Trung Quốc, tu luyện Pháp Luân Công không phải là phi pháp. Anh cũng yêu cầu thả cô Vu ngay lập tức.

Tuy nhiên, thẩm phán đã hoãn phiên xét xử và thông báo họ sẽ đưa ra quyết định sau.

Bị bắt giữ và tống tiền

Cô Vu bị bắt tại nhà vào tháng 07 năm 2014. Nhà của cô bị lục soát, các tài sản cá nhân bị tịch thu bao gồm: các sách Đại Pháp, điện thoại di động và máy tính.

Sau khi bị bắt giữ, gia đình cô Vu đã đến đồn cảnh sát địa phương để đòi thả người, nhưng cảnh sát Trầm Lễ Quốc đã nói bóng gió rằng họ phải trả tiền chuộc trước.

Vì từ chối trả tiền hối lộ, chồng của cô Vu đã bị Trầm Lễ Quốc sách nhiễu và đe dọa nhiều lần. Những cuộc điện thoại sách nhiễu liên tục khiến chồng của cô Vu, vốn bị tâm thần phân liệt, phải chịu áp lực rất lớn.

Thông tin liên lạc:

Trầm Lễ Quốc (沈礼国), cảnh sát tại Đồn cảnh sát Xà Khẩu: +86-13802280503 (Di động)

Thân Tình (申晴), công tố viên tại Viện kiểm sát quận Nam Sơn: +86-755-86212890

Viện kiểm sát quận Nam Sơn tại Thâm Quyến: +86-755-26071635, +86-755- 26071737, +86-755-26071772


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/14/301471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/20/147372.html

Đăng ngày 23-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share