[MINH HUỆ 16-12-2014] Tôi muốn chia sẻ một nhận thức mới với các học viên đắc Pháp qua mạng Internet và những học viên mà chưa bao giờ giao thiệp cùng những học viên khác hay những học viên gặp vấn đề khi bước ra làm việc Đại Pháp với những người khác. Đây là trạng thái của tôi cho tới gần đây nhưng việc kiên định với quyết định gặp gỡ các học viên và việc bước ra đã rất hữu ích đối với tôi. Tôi bắt đầu tham gia vào công việc Đại Pháp và phát hiện ra rằng nó rất hữu ích đối với việc tu luyện của tôi.

Tôi thật may mắn khi Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận đã đến thành phố của tôi. Tôi quyết định đến một nhóm học Pháp, nơi mà một học viên lâu năm chia sẻ thể ngộ của anh ấy rằng việc phân phát các tờ rơi cũng là tu luyện. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng ít nhất mình cũng nên tham gia vào việc đó vì trước đây tôi chưa từng thực sự tham gia vào bất cứ hạng mục nào của Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ những điều đã xảy ra trong lần trải nghiệm đầu tiên này bởi vì có thể nó sẽ giúp cho những học viên mà vẫn còn e ngại bước ra để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp hay tiến về phía trước.

Trước đây trong tâm tôi đã từng nghĩ thế này: Thể ngộ của tôi là Đại Pháp vô biên nên tôi nghĩ rằng tôi có thể tự mình tu tốt và tự mình giác ngộ khi tu luyện trong xã hội người thường. Tôi nghĩ điều này phù hợp với việc không thừa nhận cuộc bức hại trong quá trình tu luyện của tôi. Ở tầng thứ của tôi, điều đó hiển nhiên là rất hợp lý. Tuy nhiên, kể từ khi tôi gặp gỡ các học viên lâu năm, chia sẻ với họ và hướng nội khi họ nói với tôi thể ngộ của họ về những điều rất đơn giản, tôi đã có một hiểu biết mới hơn. Tôi tin rằng nó viên dung hơn những suy nghĩ trước đó của tôi.

Trong giai đoạn này, việc chúng ta có thể giảng chân tướng tốt là vô cùng quan trọng. Nó là quan trọng bởi trong tâm rất nhiều người Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành “chính trị” và sau đó Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công kích họ. Họ không hiểu rằng đó là một trò lừa bịp và rằng bạn không thể là một học viên Pháp Luân Đại Pháp rồi tự thiêu hay làm ra những điều kỳ cục và gay cấn khác. Điều đáng buồn là hầu hết những người này trong tâm họ thật sự biết từ rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, nhưng nhận thức không rõ ràng và nghĩ rằng các học viên đã khơi mào một sự “xung đột chính trị.”

Lý do mà tôi chia sẻ hiểu biết nông cạn về cuộc bức hại này là bởi vì tôi trước đây không nghĩ rằng mình có thể thật sự hiểuđược trạng thái tu luyện trong khi giảng chân tướng. Việc chia sẻ và làm những hạng mục Đại Pháp đã giúp tôi nhận ra rằng điều quan trọng là trạng thái tu luyện của chúng ta phải phù hợp với sự cần thiết c ủa việc giảng chân tướng: tôi nghĩ chúng ta phải minh bạch rằng mình có thể làm việc đó một cách dễ dàng.

Có lẽ một số người có thể tự mình ngộ được điều này thông qua việc tự học nhưng trong trường hợp của tôi thì phải đến khi tôi gặp được các học viên khác, tôi mới bắt đầu có được thể ngộ tốt hơn về vấn đề này. Tôi đã không thể hiểu được rằng làm việc Đại Pháp là cách đơn giản nhất để tiến bước trong tu luyện và tại giai đoạn lịch sử này, chúng ta cần phải thật sự giúp đỡ những người vẫn đang bị lừa dối. Hơn nữa, nếu chúng ta buông lơi ở phương diện này, chúng ta không thể giúp các học viên tại Trung Quốc đang trực tiếp phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc này.

Tôi thấy thực tế trong khi giảng chân tướng khác xa với trải nghiệm tu luyện cá nhân hàng ngày của mình. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần chú tâm đến cách suy nghĩ và hành xử của mình là đủ, nhưng tôi thấy rằng mình đã đánh giá thấp sự khác biệt giữa trạng thái tu luyện cá nhân với trạng thái tu luyện khi chủ động giảng chân tướng.

Nếu trong tâm mọi người tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt và rằng luyện các bài công pháp là tốt cho bạn, nhưng họ cũng cho rằng các học viên Pháp Luân Công khơi mào cuộc xung đột với ĐCSTQ, chắc chắn họ sẽ không thể hiểu được Pháp Luân Công là gì, và do đó họ sẽ lỡ mất cơ hội tu luyện này.

Bên cạnh việc lỡ mất cơ hội này, nếu họ hiểu lầm rằng ĐCSTQ làm đúng và tin rằng các học viên Pháp Luân Công đã khơi mào cuộc xung đột, chắc chắn họ sẽ không thể nhìn thấu được tất cả những hành động tàn bạo mà ĐCSTQ đã phạm phải và vẫn còn đang tiếp diễn. Họ sẽ hiểu sai về bản chất của ĐCSTQ và Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi có được sự hiểu biết này, tôi không nhận thức minh bạch về việc gặp gỡ với các học viên và không chắc về lý do tại sao tôi nên cởi mở trong việc tu luyện của mình. Dường như là toàn bộ cuộc bức hại rất lạ lẫm đối với tôi và rằng Sư phụ bảo chúng ta làm điều gì đó mà ban đầu tôi không thể hiểu thấu.

Khi tôi đọc những chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác và nói về việc “cứu người”, tôi không hiểu được rằng điều đó cũng liên quan đến việc không để trạng thái tu luyện bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá trong tâm mọi người và chúng ta cần phải từ bi với những người mà bị ĐCSTQ lừa dối. Tôi nghĩ nó gợi mở ra một thực tế rằng chúng ta tu luyện Đại Pháp bởi vì nó thật sự tốt và rằng chúng ta phải giảng chân tướng bởi vì chúng ta cần phải có trách nhiệm với xã hội và với bản thân chúng ta. Đó là thể ngộ của tôi và tôi hy vọng nó có thể giúp các bạn nâng cao sự hiểu biết của mình.

Tôi cũng muốn kể đến trong bài viết này những người bị lừa dối mà hiện tại đang làm việc cho ĐCSTQ chỉ bởi vì họ phải nuôi gia đình. Tôi chắc chắn rằng một số người trong đó không thật sự muốn bức hại Đại Pháp và từ trong tâm mình họ biết rằng họ không nên làm như vậy. Có lẽ một số người có thể hiểu được rằng mặc dù một người phải có trách nhiệm và nuôi sống gia đình của mình, nhưng nếu làm loại công việc này thật sự sẽ bằng như tự hủy hoại chính mình và phản bội lại những người đang trông cậy vào họ.

Điều đó phụ thuộc vào việc các đệ tử Đại Pháp chúng ta có muốn giúp họ hay không và phụ thuộc vào việc những người bị ĐCSTQ lừa dối có muốn nắm lấy cơ hội này không. Đó chắc chắn không phải là việc gì đó khó thực hiện.

Cuối cùng, tôi muốn khích lệ các học viên mà đang ở trong trạng thái của tôi trước đây- tự học Pháp, những người sợ bước ra và những người mà mới đắc Pháp trên mạng Internet- hãy tới và gặp gỡ các học viên, tham gia vào các hạng mục của Đại Pháp. Kiên trì làm những công việc này thực sự đã đem lại lợi ích cho toàn bộ quá trình tu luyện của tôi.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/16/147328.html

Đăng ngày 20-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share