Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Las Vegas

[MINH HUỆ 09-01-2015] Tại Hội chợ hàng Tiêu dùng Điện tử Quốc tế ở Las Vegas năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã trưng bày những biểu ngữ nhằm nâng cao nhận thức về tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc.

Hội chợ thương mại điện tử và công nghệ này đã kết thúc vào ngày 09 tháng 01. Tham gia hội chợ có hơn 160.000 khách mời – trong đó có 35.000 người đến từ ngoài nước Mỹ và khoảng 5.000 nhà báo.

8f79c0df905dce80d27601d681bbfa87.jpg

Trong suốt Hội chợ hàng Tiêu dùng Điện tử Quốc tế 2015 tại Las Vegas, các học viên đã trưng bày các biểu ngữ phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Khách tham gia hội chợ thường hỏi: “Mổ cướp nội tạng? Bạn có thể nói rõ hơn không?” Những ai đã từng nghe nói đến việc các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công bị giết để lấy nội tạng đều biểu lộ sự ủng hộ với các học viên.

Các báo cáo về mổ cướp nội tạng lần đầu tiên được phơi bày vào tháng 03 năm 2006. Các cuộc điều tra sau đó đã tiết lộ rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã khơi mào cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, đã ra lệnh thực hiện tội ác tàn độc này. Các quan chức cấp cao như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và các cơ quan chính phủ bao gồm nhà tù, tòa án, quân đội và bệnh viện cũng đều liên đới đến tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/9/302963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/12/147933.html

Đăng ngày 20-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share