Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 02-01-2015] Nhân ngày đầu năm 2015, các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông tổ chức kỷ niệm năm mới với sự tham gia của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, đội chào mừng, và hát nhiều ca khúc để tỏ lòng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Vào buổi chiều diễn ra một cuộc diễu hành lớn để giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành. Khán giả đứng xem vỗ tay, chụp ảnh và ghi hình.

acbd07478f14fa0876d9b1029f0b022b.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại lễ đón năm mới

f8339750d19642bc7a0674c6aa280bdd.jpg

Màn biểu diễn trống lưng tại Hồng Kông ngày 01 tháng 01

f8d420d00cc5eb282e707474aa3c1e6b.jpg

Thiệp chúc mừng Sư phụ của các học học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

6b3b5717adda3391de436ec889fc762a.jpg

Các tiểu đệ tử chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

c07d9539eec8205f08b94aedcb5ae70d.jpg

Nhiều khán giả xem các tấm áp phích và biểu ngữ của các học viên

deb876f7a07d483119ae0e944e882190.jpg

Cuộc diễu hành tại Hồng Kông nêu bật lên các lợi ích của Pháp Luân Công

4af575d7ca339c3ed45ad2e3650397f7.jpg

Cuộc diễu hành đồng thời khuyến khích người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

818809de1fdd834e708125a9037d4e4c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

Sáng ngày 01 tháng 01, các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông, Đài Loan và các khu vực khác tụ họp trước Tòa Thị chính Hồng kông tại Cung điện Edinburgh. Sau màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng, các học viên chắp tay hợp thập tỏ lòng tôn kính và đồng thanh hô lớn: “Kính chào Sư phụ! Chúng con chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ! Tạ ơn Sư phụ!”

Các học viên cũng hát các bài hát Pháp Luân Đại Pháp ca ngợi những lợi ích của môn tu luyện. Các tiểu đệ tử hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên cao tuổi cũng tham gia các hoạt động này.

Nhiều học viên đến từ Trung Quốc lần đầu tiên được tham dự lễ kỷ niệm như vậy đã cảm động rơi nước mắt.

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc chụp hình các hoạt động. Anh Ngô từ Thâm Quyến hết sức ngạc nhiên – đó là lần đầu tiên anh thấy các hoạt động Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc. Anh đã sống dưới chế độ Trung Cộng 25 năm nay và những gì anh biết được về Pháp Luân Công đều là tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. Qua trò chuyện với các học viên Hồng Kông, anh mới biết “vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là được dàn dựng. Sau đó, anh đã quyết định thoái đoàn và đội.

Anh Jacky đến từ Trung Quốc đã ghi hình cuộc diễu hành khiến anh hết sức ấn tượng. Anh nói: “Chúng tôi ủng hộ cách thể hiện ôn hòa của họ. Một hoạt động như thế này không được diễn ra ở Trung Quốc.”

Cô An đến từ Thâm Quyến cũng ngạc nhiên với cuộc diễu hành. Cô nói cô ủng hộ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. “Thật tuyệt nếu ai cũng có thể tuân theo những nguyên lý này.”

Các học viên Pháp Luân Công phát tài liệu giới thiệu dọc theo lộ trình diễu hành. Nhiều du khách từ Trung Quốc còn hỏi xin một bản và đọc luôn. Theo các học viên, người Trung Quốc biết ĐCSTQ thực chất là thế nào và nhiều người đã sẵn sàng thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/2/302655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/3/147824.html

Đăng ngày 15-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share