Bài viết của Brianna Pendleton, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-12-2014] Các chuyên gia cho rằng Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho Trung Quốc. Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày xuất bản cuốn sách này, các chuyên gia và các nhà chính trị đã ca ngợi về sự thay đổi đã được bắt đầu thông qua cảm hứng từ phong trào hơn 185 triệu người dân Trung Quốc đã tuyên bố từ bỏ vai trò thành viên của các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

03d66a5a2474690df6bdf6edfa4b26d3.jpg

Nghị sĩ Steve Stockman phát biểu tại hội thảo nghiên cứu và thảo luận về cửu bình tại Tòa Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 03 tháng 12 năm 2014

Sự thật thúc đẩy sự thay đổi

“Chúng ta phải gửi lời cảm ơn nhiều nhất tới các tác giả của cửu bình, một tác phẩm đã tóm tắt lịch sử và báo cáo những sự thật khủng khiếp về Đảng Cộng sản, và từ đó đưa ra lý do thiết thực cho người dân Trung Quốc để họ cân nhắc rằng họ xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều,” ông Richard Fisher, một nhà nghiên cứu thâm niên về quân sự Châu Á thuộc Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế phát biểu.

Ông Fisher đã bình luận về hiện tượng rất nhiều người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ rằng: “Chỉ khi chính những người dân Trung Quốc hiểu rằng họ xứng đáng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, họ sẽ bắt đầu làm việc để đạt được những điều như vậy trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên không có đảng cộng sản.”

f24ee5fb3ef38cf08962868da1d84359.jpg

Ông Richard Fisher Jr., một nhà nghiên cứu thâm niên về quân sự Châu Á thuộc Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế

Nghị sĩ Steve Stockman, thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ, đã tham gia và phát biểu tại hội thảo được tổ chức vào ngày 03 tháng 12 tại phòng họp Quốc hội trong tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

Ông đã khuyến khích những người tham gia hội thảo, bao gồm cả những tình nguyện viên đang giúp đỡ người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ rằng: “Tôi đã thăm quan những bệnh viện này [ở Trung Quốc], và chúng đều có những căn phòng nhỏ. Họ gọi đó là bệnh viện cấy ghép. Và tôi hỏi: ‘Các bạn đang ghép tạng?’ Họ nói: ‘Không, không. Đây chỉ là để cấy mô của bào thai…tôi không biết điều đó có thật không. Nhưng tôi biết một sự thật là: Nếu bạn im lặng, nhiều người dân nữa sẽ bị làm hại, nhiều người sẽ bị giam cầm. Im lặng không phải là một sự lựa chọn.”

87053998beafdaa07a1ecb11f3f3efd0.jpg

Nghị sĩ Steve Stockman phát biểu tại hội thảo

Yu Songping , một cư dân Maryland, người mà hàng tuần đều tình nguyện tham gia giới thiệu cửu bình cho du khách Trung Quốc ở Trung tâm mua sắm Quốc gia, nhớ lại khi ông tới Mỹ cách đây 22 năm và được tiếp cận với những thông tin độc lập về “sự thật đang diễn ra ở đất nước Trung Quốc đương đại.”

“Tôi đã bị sốc bởi những gì mình thấy. Tất cả những gì mà tôi đã được học trong trường học trước đây về đất nước Trung Quốc hoàn toàn sai sự thật!Tôi đã vô cùng giận dữ vì đã bị ĐCSTQ tẩy não trong bao nhiêu năm trời. Tôi rất buồn và cảm thấy bất lực vì những người Trung Quốc chúng tôi, dưới sự kiểm soát của chế độ, đã bị những lời tuyên truyền dối trá lừa gạt.”

“Sau khi đọc cửu bình, tôi nghĩ: ‘Đây là điều mà mình nên làm, và là điều mà mình có thể làm được.’ Đó là cuốn sách mà có thể làm thức tỉnh người dân Trung Quốc trước sự lừa dối của ĐCSTQ. Nếu càng có nhiều người đọc cuốn sách này, thì càng có nhiều người biết được sự thật và sẽ mang lại hy vọng cho Trung Quốc.” Ông Yu đã làm công việc tình nguyện đó trong nhiều năm trời.

Khôi phục các giá trị truyền thống của văn hóa Trung Hoa

Các diễn giả sau đó đã chia sẻ nhận thức sâu sắc của mình rằng Trung Cộng không phải là Trung Quốc, và rằng cửu bình có khả năng tách biệt điều đó, và làm hồi sinh nền văn hóa truyền thống Trung Quốc.

John Nania, chủ biên ấn phẩm tiếng Anh của Thời báo Đại Kỷ nguyên phát biểu: “cửu bình chỉ ra con đường tách Đảng ra khỏi đất nước. Con đường đó là khôi phục lại các giá trị văn hóa truyền thống Trung Hoa, các giá trị mà được Pháp Luân Công giảng dạy là: Chân, Thiện, và Nhẫn.”

“Bất chấp việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực, tra tấn, và bức hại diệt chủng, các học viên Pháp Luân Công vẫn ôn hòa kiên nhẫn trong suốt hơn 15 năm. Họ như ngọn đèn hải đăng soi đường cho người dân Trung Quốc, và đã cho họ thấy sự vững bền và cao quý của các giá trị văn hóa truyền thống.”

Ngụy Kinh Sinh, chủ tịch của Tổ chức Ngụy Kinh Sinh (Weijingsheng Foundation) và là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng bình luận rằng cửu bình và phong trào người Hoa thoái khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản là phong trào gây dựng lại các giá trị đạo đức của xã hội Trung Quốc.

Ông cũng nói rằng hầu hết người Trung Quốc đều không cảm thấy hài lòng bởi xã hội quá thiếu hụt các giá trị đạo đức. Tuy nhiên, cuốn cửu bình đã làm thức tỉnh lương tâm của mọi người, vốn đã bị chôn vùi do các cuộc vận động chính trị đầy bạo lực của chính quyền Trung Cộng. Đảng Cộng sản đã phá hủy nền văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, nhưng đã thất bại trong việc thay thế văn hóa truyền thống bằng thứ văn hóa đảng biến dị. Bằng cách này, cuốn sách đã giúp người dân Trung Quốc đạt được giá trị tự do tinh thần và thiết lập một nền tảng cho tương lai của đất nước Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/5/301124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/4/147162.html

Đăng ngày 03-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share