[MINH HUỆ 01-01-2015]

Đệ tử Đại Pháp trong hệ thống giáo dục tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ.

Một đệ tử là giáo viên tại huyện Lan Tăng, địa khu Lâm Nghi, thuộc tỉnh Sơn Đông; đệ tử trong hệ thống giáo dục ở các khu vực tỉnh Sơn Đông, Yên Đài thuộc Sơn Đông, Nam Kinh thuộc Giang Tô, tỉnh Hắc Long Giang, khu tự trị Xích Phong thuộc Nội Mông Cổ, thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, Đạt Châu thuộc Tứ Xuyên, địa khu Thái An thuộc Sơn Đông, Quảng Châu thuộc Quảng Đông, Giao Châu thuộc Thanh Đảo; đệ tử trong nhóm học Pháp ở trường trung học Thất Thai Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang; một đệ tử ở giáo viên đã về hưu ở huyện Khai Giang thuộc thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên; đệ tử ở trường cao đẳng tại thành phố Uy Hải tỉnh Sơn Đông; đệ tử ở điểm luyện công trường Đại học Bắc Kinh; đệ tử trong nhóm học Pháp ở Hoa Xuyên, Giai Mộc Tư thuộc Hắc Long Giang; đệ tử là giáo viên mẫu giáo ở Bắc Kinh; đệ tử ở trường Đại học Tây Nam tại Trùng Khánh; đệ tử trong hệ thống giáo dục mẫu giáo ở Trường Xuân tỉnh Cát Lâm; đệ tử ở trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc; đệ tử ở trường Đại học Dầu mỏ Trung Quốc; đệ tử ở trường Đại học Ngoại ngữ Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang; hệ thống giáo dục ở huyện Bột Lợi thuộc Thất Thai Hà, tỉnh Hắc Long Giang; một đệ tử trẻ tuổi ở Đại Liên; một nhà ba đệ tử ở Giai Mộc Tư thuộc Hắc Long Giang; đệ tử tại trường trung học Thạch Gia Trang thuộc Hà Bắc; nhóm học Pháp ở Hán Trung, Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/1/教育系统大法弟子恭祝师尊元旦快乐-30条–302425.html

Đăng ngày 03-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share