Bài viết của phóng viên Minh Huệ Tô Dung và Tôn Bách tại Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 31-12-2014] Ngày 28 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công tụ họp tại Vịnh Tây Tử ở Cao Hùng, Đài Loan để chúc mừng năm mới nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Khi họ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và chụp hình tập thể, nhiều du khách từ Trung Quốc Đại lục đứng xem và chụp ảnh họ.

Một người đến từ Bắc Kinh nói: “Tôi muốn cho bạn bè của tôi ở Trung Quốc xem, để họ biết rằng ở Đài Loan có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến thế này.”

Kể từ khi Pháp Luân Công bị cấm và bị bức hại ở Trung Quốc, những cuộc hội họp đông học viên như thế này là chưa từng thấy tại Đại lục.

c8562829c263be4ee51311c77c6cef14.jpg

Các học viên tại Cao Hùng, Đài Loan tụ hội ở Vịnh Tây Tử để kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ

71ed06d8077ec8de4734fc3ffa23d181.jpg

Du khách từ Trung Quốc Đại lục chụp ảnh nhóm học viên Pháp Luân Công.

b775d9feeadbfdffe9554b9f4a54a841.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Anh cũ

3e9658870a211ab0285dbe6517f32e84.jpg

Luyện công tập thể của Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Anh cũ thu hút sự chú ý của du khách đến từ Trung Quốc

Vào sáng sớm, các học viên luyện công trước Lãnh sự quán Anh cũ tại Takow. Sau đó, các học viên tập trung trước Cảng Cao Hùng và chụp hình và quay video tập thể. Với hai tay chắp trước ngực trong thế “hợp thập” thể hiện sự tôn kính, họ đồng thanh hô lớn: “Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

Du khách từ Trung Quốc chụp ảnh các hoạt động tập thể của Pháp Luân Công

Một nhóm du khách Trung Quốc từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đứng lại xem các hoạt động của Pháp Luân Công và chụp hình. Một thanh niên khoảng 20 tuổi nói: “Thực ra, chúng tôi đều biết Pháp Luân Công là môn tu luyện tốt.”

Khi các học viên hô lớn lời chúc, một người lấy điện thoại ra gọi cho gia đình ở Trung Quốc để họ có thể nghe được lời chúc đó luôn. Anh ta hét lên: “Rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở đây đang chúc mừng năm mới Sư phụ của họ!”

Biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí

442a4c3b6f533d343cf50d8c0f675ba3.jpg

Anh Quách, chỉ huy Đoàn nhạc Tian Guo

Anh Quách đã chỉ huy Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công trong hàng trăm cuộc diễu hành ở Đài Loan và nước ngoài.

Anh Quách nói: “Tại mỗi cuộc diễu hành mà chúng tôi tham gia, chúng tôi đều hy vọng có thể giúp mọi người thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu về sự cải thiện sức khỏe của cả tôi cũng như những người khác mà tôi đã gặp.”

baa7d37e4764c40d64eec697bb6536ef.jpg

Giảng viên và sinh viên Đại học Quốc gia Trung Sơn chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí

Hàng chục giảng viên và sinh viên Đại học Quốc gia Trung Sơn tới chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí. Anh Tô Thành, sinh viên năm thứ hai, cho biết anh trở nên điềm tĩnh và sáng suốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

“Chứng đau đầu kinh niên và đau dạ dày của tôi đã biến mất nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi trở nên chu đáo hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mẹ tôi và các bạn học của tôi thấy được những thay đổi ở tôi nên họ đánh giá cao Pháp Luân Công.”

Cô Phân làm việc trong phòng quản trị. Cô biết đến Pháp Luân Công qua một đồng nghiệp và đã giới thiệu môn tu luyện này tới chồng và con trai.

“Tôi bị áp lực rất lớn khi phải xử lý lượng tiền lớn mỗi ngày. Tôi thường bị mất ngủ. Giờ thì tôi chỉ cần nằm xuống là ngủ ngon. Đầu gối tôi trước bị thoái hóa thì giờ cũng bình thường lại rồi. Tôi không còn cảm thấy khó chịu và bực bội khi kỳ học bắt đầu. Tôi có thể thực sự điềm tĩnh với sinh viên và phụ huynh. Tôi biết ơn Sư phụ vì tất cả.”

4c5cfa5d8d7cdf0464fec66e76a113d8.jpg

Bà Dục Hàm, một giáo viên về hưu, nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn tốt nhất trong công tác giảng dạy

Bà Dục Hàm là một giáo viên tiểu học về hưu. Bà tới sự kiện này cùng con trai. Khi bà còn đi dạy, bà đã nhận được nhiều danh hiệu của Cục Giáo dục.

Bà nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn tốt nhất trong công tác giảng dạy. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều và học sinh của tôi cũng vậy. Tôi muốn cảm ơn Sư phụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/30/302346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/31/147586.html

Đăng ngày 02-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share