Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu

[MINH HUỆ 23-12-2014] Một bài bình luận gần đây được đăng trên tờ Thanh Niên Ukraine, một tờ báo quốc gia chú trọng về phân tích chính trị, chỉ ra rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công chính là nhân tố dẫn đến cuộc đấu tranh quyền lực hiện nay trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ khởi xướng cuộc đàn áp] biết rõ rằng: nếu Giang bị mất quyền lực, ông ta sẽ bị đưa ra công lý [do bức hại các học viên Pháp Luân Công]. Vì vậy, cựu lãnh đạo Trung Cộng này cố níu giữ quyền lực bằng mọi cách. Hơn 20 vụ kiện quốc tế khẳng định Giang bị cáo buộc với tội ác chống lại nhân loại,” những phân tích trên đã được đưa ra trong bài viết có tiêu đề “Chế độ độc tài toàn trị với tư tưởng cộng sản ‘thanh trừng nội bộ’ vận hành như thế nào?”

Nó cũng đề cập tới phong trào hơn 180 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và dẫn lời cựu cố vấn của tổng thống Putin – ông Andrey Nikolayevich Illarionov: “Hơn 100 triệu người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức của nó có thể được coi là một trong ba sự kiện hàng đầu trong năm 2011.”

971cb9b1f843458076c355e726ce9be8.jpg

Một bài bình luận dài trên tờ Thanh Niên Ukraine ra ngày 10 tháng 12 năm 2014 với nội dung về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phong trào thoái ĐCSTQ ở Trung Quốc

Tác giả gọi cuộc đàn áp Pháp Luân Công là “cuộc đàn áp tàn bạo nhất trong lịch sử của ĐCSTQ.”

“Chế độ ĐCSTQ không thể chấp nhận được sự phổ biến của Pháp Luân Công và cuộc bức hại có hệ thống vẫn tồn tại đến ngày hôm nay,” bài báo nhấn mạnh.

Tác giả mô tả về cuộc đàn áp: “Họ bắt các học viên Pháp Luân Công [giam giữ bất hợp pháp] trong các trại lao động cưỡng bức, ép các học viên phải lao động nặng nhọc không lương. Họ cũng thu hoạch nội tạng từ các học viên để buôn bán và cấy ghép. ”

Phần thứ ba của bài báo nói về phong trào người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi tổ chức đảng: “Phong trào này bắt nguồn từ năm 2004 sau khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản loạt bài xã luận ‘Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản’ (Cửu Bình). Như vậy, lịch sử của ĐCSTQ dựa trên chế độ độc tài, giết chóc và lừa dối đã bị nhổ tận gốc.”

Theo bài bình luận, cửu bình đã mở đầu xu hướng cắt đứt ý thức hệ cộng sản ở Trung Quốc. Địa chỉ trang web dành cho việc thoái đảng được công bố là tuidang.org, đã nhận được 40.000 đến 100.000 tuyên bố thoái xuất mỗi ngày.

Thông điệp tương tự kêu gọi cho việc thoái Đảng Cộng sản và tuyên bố thoái ĐCSTQ của các cá nhân của có thể được thấy ở trên những tờ tiền và các bức tường ở Trung Quốc.

Sau khi bài bình luận này được xuất bản trên tờ Thanh Niên Ukraine, một tờ báo khác là Pravda Lviv, lưu hành ở miền Tây Ukraine, đã sao chép toàn bộ bài viết đăng trên phiên bản website của mình trong cùng một ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/23/301858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/26/147460.html

Đăng ngày 01-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share