Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2014] Chưa đầy tám tháng sau khi một số luật sư nhân quyền đã thu hút sự quan tâm toàn cầu nhằm tìm công lý cho thân chủ của họ là những học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, thì cách đó khoảng 1.000 dặm, một cảnh tượng tương tự đã xảy ra ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc.

Vào ngày 15 tháng 11, sáu luật sư bào chữa đã trình đơn khiếu nại một cảnh sát Tam Hà vì đã bắt giam quá thời hạn pháp lý bốn học viên là thân chủ của họ.

Theo hai trong số các luật sư trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, một kênh truyền hình độc lập đặt tại Mỹ, ngay từ đầu đã không có lệnh cấm thực hành Pháp Luân Công; vì vậy, hệ thống tư pháp thiếu cơ sở pháp lý để truy tố các thân chủ của họ. Họ cũng chỉ ra rằng các thân chủ của họ không nên bị bắt giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Luật sư Vương Vũ nói: “Thân chủ của tôi bị giam trong một nhà tù bí mật [một trung tâm tẩy não nằm ngoài vòng pháp luật] khoảng hai tháng mà không theo đúng thủ tục. Gia đình cô ấy không biết cô đã ở đâu trong nhiều tháng. Đây là hành động bắt giam trái phép, hoàn toàn trái luật pháp.”

Trước đơn khiếu nại chính thức mới nhất này, sáu luật sư này đã đệ trình một đơn yêu cầu chính thức vào tháng 09 và một đơn khác vào tháng 10, yêu cầu cảnh sát rút lại các cáo buộc vô căn cứ chống lại bốn học viên.

Mặt dù cả hai đơn yêu cầu đều bị từ chối, các luật sư vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình là mang thủ phạm chính bức hại các thân chủ của họ, Thạch Liên Đông, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Tam Hà ra công lý. Đơn khiếu nại chống lại ông Thạch vào tháng 11 đã được gửi đến Sở cảnh sát thành phố Tam Hà, Viện kiểm sát thành phố Tam Hà, Sở cảnh sát thành phố Lang Phường, và Viện kiểm sát thành phố Lang Phường.

Tường thuật vụ việc

Bốn học viên là ông Khang Cảnh Thái, ông Mã Duy Sơn, ông Vương Chiêm Thanh, và cô Văn Kiệt đã bị bắt vào ngày 22 tháng 04 khi đang gửi các tin nhắn phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công và bị giam giữ tại Trại giam Tam Hà. Khi quá hạn 15 ngày tạm giam, thay vì thả họ, Thạch Liên Đông đã ra lệnh cho cảnh sát chuyển bốn học viên này đến Trung tâm tẩy não thành phố Lang Phường.

Các học viên khi bị đưa đến trung tâm tẩy não đó đã bị biệt giam và phải chịu đựng các hình thức tẩy não cường độ cao. Các áp lực tinh thần to lớn và điều kiện thực phẩm nghèo nàn khiến họ không thể chịu đựng nổi.

Mặc dù ông Mã và cô Văn đã được phóng thích vào giữa tháng 07 vì tình trạng sức khỏe kém nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu họ tại nhà và giám sát mọi hoạt động hàng ngày của họ. Hai học viên còn lại bị chuyển trở lại Trại giam Tam Hà vào ngày 19 tháng 07 và hiện vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Các luật sư đã phát biểu trong đơn khiếu nại được đệ trình lên viện kiểm sát vào ngày 15 tháng 11 năm 2014 rằng: “Chúng tôi không được gặp mặt thân chủ của mình, và bị từ chối không cho tiếp nhận hồ sơ vụ việc. Quyền tự do dân chủ của các học viên bị xâm phạm tại từng bước của thủ tục tố tụng.”

Trong một nỗ lực nhằm truy tố các học viên, Đội An ninh Nội địa Tam Hà đã đệ trình vụ việc của các học viên lên viện kiểm sát vào tháng 08 và tháng 10.

Mặc dù viện kiểm sát đã hai lần trả hồ sơ, với lý do không đủ chứng cứ, Đội An ninh Nội địa vẫn tiếp tục giam giữ hai học viên và tìm thêm cơ hội để buộc tội họ.

Sáu luật sư Vương Toàn Chương, Lý Xuân Phú, Hồ Quý Vân, Trần Trí Dũng, Dư Văn Sinh, và Vương Vũ đã kiên quyết tìm kiếm công lý cho các thân chủ của họ. Luật sư Lý Xuân Phú trả lời trong buổi phỏng vấn của ông với Đài truyền hình Tân Đường Nhân rằng: “Chúng tôi nhất trí tiếp nhận vụ việc này (bảo vệ tự do tín ngưỡng) bởi vì chúng tôi hy vọng xã hội có thể trở nên tốt đẹp hơn. Không một người dân nào nên bị bắt giữ chỉ bởi vì đức tin của mình.”

Bài viết liên quan:

Các luật sư yêu cầu cảnh sát rút lại các cáo buộc chống lại bốn học viên Pháp Luân Công

Bốn học viên bị bắt giữ vì gửi các tin nhắn giảng chân tướng

Thông tin liên lạc:

Thạch Liên Đông (石连东), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-316-3115636 (Nhà riêng), +86-13832669588 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/17/300397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/26/147052.html

Đăng ngày 30-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share