Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đường Tú Minh

[MINH HUỆ 11-12-2014] “Ông không muốn nghe lời khai của cô ấy sao?” nhà báo Ethan Gutmann hỏi khi đề cập đến một học viên Pháp Luân Công mà ông đã phỏng vấn, người bị ép thực hiện xét nghiệm để đưa vào hệ thống hiến tạng không tự nguyện. Người học viên này bị giam giữ vào tháng 05 năm 2013 cùng 500 tù nhân lương tâm khác, phần lớn trong đó là các học viên Pháp Luân Công

Ông Gutmann, cùng với luật sư nhân quyền David Matas và ông David Kilgour, từng là Nghị sỹ Quốc hội Canada suốt 18 năm, đã chia sẻ các kết quả điều tra hoạt động thu hoạch tạng tại Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn – một hoạt động giết tù nhân lương tâm để lấy tạng của họ. Ba ông này đã thăm nhiều thành phố của England, Scotland và Wales để nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Các nhà lập pháp và luật sư nhân quyền tham dự hội thảo tuyên bố rõ rằng không thể dung thứ với những tội ác như thế.

Ông Rhodri Glyn Thomas, Nghị sỹ Quốc hội xứ Wales, đề xuất đệ trình “Kiến nghị vô danh” tới Quốc hội xứ Wales để có thể đảm bảo vấn đề này sẽ được thảo luận. Ông còn nói ông dự định sẽ gửi thư lên Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Y tế về vấn đề này và sẽ cân nhắc kiến nghị của ông Matas về việc đóng cửa ba Viện Khổng tử tại Wales.

Ông nói thêm: “Tôi tin rằng sức ép của cộng đồng quốc tế sẽ giúp chấm dứt hoạt động [thu hoạch nội tạng sống] này. Điều này rất quan trọng. Là một thể chế đại diện cho xứ Wales, chúng ta phải lên tiếng với tư cách một thành viên của cộng đồng quốc tế.”

Ông Bob Doris, Nghị sỹ Quốc hội Scotland cho hay, Quốc hội Scotland đang bàn thảo “Điều luật Buôn lậu người”. Ông tin rằng thời gian vẫn ủng hộ việc đẩy mạnh vấn đề chấm dứt hoạt động thu hoạch tạng tại Trung Quốc.

Đại biểu tham dự phiên thảo luận ngày 26 tháng 11 tại Quốc hội gồm có bà Julie Morgan của Đảng Lao động, Nghị sỹ Quốc hội kiêm Ủy viên Ủy ban Nhân quyền và Hòa bình, ông Andrew RT Davies của Đảng Bảo thủ, Nghị sỹ Quốc hội, và bà Jocelyn Davies, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho miền Nam xứ Wales.

f67a3db890345c720c557e3f88ce1055.jpg

Nghị sỹ Quốc hội xứ Wales, ông Rhodri Glyn Thomas

541828c6f68e3d811d6156fa15c94b33.jpg

Phiên hội đàm tại Quốc hội xứ Wales ngày 26 tháng 11 năm 2014 do Nghị sỹ Quốc hội Rhodri Glyn Thomas tổ chức. Từ trái qua phải: ông Ethan Gutmann, ông David Kilgour, ông Rhodri Glyn Thomas, và ông David Matas

d60e6461cfa31d8f69d4ea5af6029c58.jpg

Tác giả và nhà nghiên cứu Ethan Gutmann

193f4247b48d8413ef955874222b9116.jpg

Ông David Kilgour, Nghị sỹ Quốc hội Canada 18 năm và là bên nguyên

7634e404e0a1db94ed3a625f600b3019.jpg

Luật sư nhân quyền David Matas

Ông Doris hoan nghênh ông Kilgour và ông Gutmann trong chuyến thăm Quốc hội Scotland lần thứ hai tại buổi hội đàm ngày 27 tháng 11. Ông bày tỏ sự thất vọng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại một lần nữa lừa dối cộng đồng quốc tế.

Ông nói rằng, thông qua ông Gutmann, ông mới biết các học viên Pháp Luân Công không những bị giam giữ và bị mổ cướp tạng trong tù mà còn bị cưỡng chế thực hiện xét nghiệm tại nhà. Ông nhấn mạnh rằng, điều này cho thấy [Trung Quốc] bành trướng vi phạm nhân quyền hơn nữa.

123dfba263a759c5e16acb7c3190a757.jpg

Ông David Kilgour, ông Ethan Gutmann, ông John McLaughlin, Ủy viên Hội đồng và các đại biểu khác tại tòa nhà Hội đồng Glasgow ngày 28 tháng 11 năm 2014

Ủy viên John McLaughlin cảm ơn ông Kilgour và ông Gutmann, và bà Lý khuyến khích các đại biểu tham dự tìm hiểu thêm thông tin.

Ngày 28 tháng 11, các ủy viên Hội đồng và các đại biểu thảo luận những hành động có thể thực thi nhằm chấm dứt hoạt động mổ cướp tạng tại Trung Quốc trong buổi hội đàm ở Hội đồng thành phố Glassgow.

Các ủy viên đã nhất trí thảo một nghị quyết lên án tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ và đệ trình lên Quốc hội Scotland trong khoảng cuối tháng 01, đầu tháng 02 năm 2015.

Một ủy viên đề xuất đệ trình đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Y tế nhằm ngăn chặn khả năng công dân Scotland tham gia vào hoạt động buôn lậu nội tạng. Một ủy viên khác đề xuất rút lại quan hệ đối tác với thành phố Đại Liên, một trong những thành phố đầu tiên liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng.

Khi trả lời các đại biểu, ông Kilgour thường nêu một trường hợp ghép tạng tiêu biểu được báo cáo lần đầu trên trang Minghui.org, trong đó một người phương Tây tới Trung Quốc hai lần trong vòng vài tháng để nhận tám lá gan cho đến khi tìm được lá gan phù hợp. Tám người đã bị chết để một bệnh nhân được nhận gan mới.

Ông nhắc các đại biểu tham dự rằng thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc là một hoạt động có hệ thống và do nhà nước hậu thuẫn: “Đây không phải là một tội ác bình thường. Đó là giết người hàng loạt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/11/301358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/14/147305.html

Đăng ngày 23-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share