Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2014] Cảnh sát Thanh Đảo đã bắt giữ bốn học viên Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 2014. Chân của một học viên đã bị gãy vì bị đánh đập, anh đã được tại ngoại. Hai học viên nữa cũng đã được tại ngoại, trong khi một học viên vẫn đang bị giữ trong trại tạm giam. Các học viên bị bắt là: Anh Trương Định Cương, anh Ngưu Tây Bạc, ông Vương Đức Đồng và anh Lý Hồng Thăng.

Các nhân viên từ Phòng 610 Thanh Đảo, Phòng 610 quận Lý Thương, Phòng cảnh sát Lý Thương và Đồn cảnh sát Lý Thôn đã tham gia vụ bắt giữ.

Anh Trương, 48 tuổi, bị bắt vào ngày 25 tháng 10. Trong khi bắt giữ, cảnh sát đã đánh đập và làm gãy chân trái của anh. Họ lục soát nhà anh và lấy đi các sách của Pháp Luân Công, hai điện thoại di động, một xe tải và 16.000 tệ.

Anh được tại ngoại vào ngày 17 tháng 10 và hiện đang nằm liệt giường vì bị gãy chân. Anh không thể điều trị y tế vì cảnh sát đã lấy hết tiền của anh. Gia đình anh đang rất tuyệt vọng. Anh không thể làm việc, còn vợ anh thì phải chăm sóc anh, cha mẹ già đã 90 tuổi và các con.

Cảnh sát đã từ chối trả lại tiền và tịch thu nhiều đồ đạc mặc dù gia đình của anh Trương đã nhiều lần khiếu nại.

Anh Ngưu, 52 tuổi, nhà anh đã bị các nhân viên từ Phòng 610 Thanh Đảo và Đồn cảnh sát Lý Thôn đột nhập vào ngày 26 tháng 10, khi đó không có ai tại nhà. Họ đã lục soát, lấy đi các máy tính của anh Ngưu và 100.000 tệ, là số tiền vợ anh dùng để làm ăn. Cảnh sát cũng tịch thu xe tải của anh Ngưu và xe hơi của con trai anh.

Họ đã từ chối trả lại tiền, tịch thu các đồ đạc và đưa anh Ngưu tới trại tạm giam Phổ Đông vào ngày 27 tháng 10.

Cảnh sát đã đến nhà của ông Vương, 68 tuổi, vào tối ngày 25 tháng 10, để lục soát. Gia đình của ông Vương đã kháng cự và họ đã phải bỏ đi.

Ông Vương đã được tại ngoại vào tối hôm sau.

Anh Lý, 48 tuổi, bị cảnh sát lục soát nhà vào ngày 25 tháng 10. Họ đã tịch thu một vài vật dụng cá nhân của anh.

Anh bị đưa tới trại tạm giam Phổ Đông vào tối ngày 27 tháng 10.

Tuy nhiên, họ đã từ chối nhận anh, vì anh không qua được vòng kiểm tra sức khỏe. Anh bị đưa trả lại Đồn cảnh sát Lý Thôn và được tại ngoại vào ngày hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/21/300550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/3/147142.html

Đăng ngày 20-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share