Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 12-12-2014] Các thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Oulu, Phần Lan, thành phố cách Bắc Cực khoảng 100 dặm, mới phát động cuộc thi viết thư nhân ngày 10 tháng 12 – Ngày Nhân quyền Quốc tế.

Các bức thư kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc bức hại này bắt đầu từ tháng 07 năm 1999 và có liên đới đến tội ác phản nhân loại như hoạt động thu hoạch tạng sống do nhà nước bảo trợ từ các tù nhân lương tâm là học viên Pháp Luân Công.

f51ee28f41cf166beda4471d940d674b.jpg

Các thành viên tham gia cuộc thi viết thư tại Oulu, Phần Lan nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế 2014

Các bức thư trong chiến dịch này sẽ được gửi tới các nhà tù tại Trung Quốc, nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công, các cơ quan chịu trách nhiệm thực thi bức hại và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình.

Trước đó một ngày, các học viên đã kháng nghị tại khu phố đi bộ tại Rovaniemi, thủ phủ và là trung tâm thương mại của Lapland, một tỉnh phía Bắc Phần Lan, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Oulu, nằm bên phải Bắc Cực nên mùa này thường chìm trong bóng tối từ 22 đến 23 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, giá lạnh của mùa đông và thiếu ánh nắng mặt trời không ngăn được người dân và du khách ở đây tìm hiểu về cuộc bức hại. Họ vẫn đọc được các tấm biểu ngữ thông qua ánh đèn đường.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

379c310b145022948fa9933736c169d3.jpg

7b2281d95fca0be6861293113452750e.jpg

8d6d013cf7628025594b645246f2efde.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký gần Bắc Cực


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/12/301391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/13/147281.html

Đăng ngày 19-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share