[MINH HUỆ 11-12-2014] Ngày 10 tháng 12 đánh dấu 66 năm Ngày Nhân quyền Thế giới. Vào ngày này, các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia đã tổ chức lễ mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur nhằm lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 15 năm tại Trung Quốc, và kêu gọi giúp đỡ chấm dứt tội ác này.

6e35134f95f5ac9d95c45287604ad14e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur

Trong bài phát biểu tại lễ mít tinh, ông Thái – phát ngôn viên của nhóm Pháp Luân Công, đã tập trung vào tội ác thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc. Ông trích dẫn cuốn sách thu thập các bằng chứng xác thực tội ác thu hoạch nội tạng do hai nhà điều tra độc lập người Canada ông David Matas và David Kilgour tiến hành.

Ông Thái cũng đề cập tới thước phim tài liệu về thu hoạch tạng “Davids và Goliath”- bộ phim giành được giải Phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Hamilton năm nay. Liên hoan phim được tổ chức từ ngày 03 đến 09 tháng 11 năm 2014 tại Ontario, Canada đã thu hút sự tham gia của 140 bộ phim từ khắp nơi trên thế giới.

Trong khi nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Thái nhấn mạnh, có rất nhiều thủ phạm giết người tham gia đàn áp các học viên đã phải chịu nhận quả báo cho tội ác của họ, và những người còn lại cuối cùng cũng sẽ bị đưa ra công lý.

Cuối bài phát biểu, ông Thái nói: “Ngày Nhân quyền thế giới đang đến. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng sát cánh với chúng tôi nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp tàn bạo và tội ác thu hoạch nội tạng – một loại tội ác mới chưa từng thấy trên hành tinh này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/11/301369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/12/147280.html

Đăng ngày 18-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share