Bài viết của Hồng Nguyện

Tiếp theo Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4

[MINH HUỆ 27-11-2014] Ghi chú của người biên tập: Bài viết này là những điều nhìn thấy trong trạng thái của cá nhân, chỉ để các đồng tu tham khảo, mong các đồng tu dĩ Pháp vi Sư.

11. “Đồng tu” từng làm kinh doanh đa cấp (tự gọi là kinh doanh trực tiếp) hoặc từng nghe giảng về kinh doanh đa cấp nếu không quy chính không thể tham gia kinh doanh

Mười năm qua, có không ít đồng tu đã từng làm kinh doanh đa cấp. Trong hoàn cảnh bị đả kích nghiêm trọng trong nước, đều đổi tên thành kinh doanh trực tiếp, thực tế chính là kinh doanh trực tiếp giả và kinh doanh đa cấp thật, sử dụng tới lý luận và hình thức của kinh doanh đa cấp. Về vấn đề kinh doanh đa cấp, Sư phụ cũng từng giảng nhiều lần, đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không được làm.

Sư phụ đã từng giảng khi có học viên hỏi về vấn đề kinh doanh đa cấp:

“Đệ tử: Có một số học viên quảng cáo hàng hoá của bán hàng đa cấp và bán trực tiếp trong các đồng tu, và không nghe thiện ý của người khác.

Sư phụ: “Ai truyền bá những điều không thuộc về Chính Pháp trong các học viên, thì người đó chính là can nhiễu đệ tử Đại Pháp, và phá hoại hình thế Chính Pháp! Tội còn to lớn hơn cả [tội mà] ma làm, theo [cách] cựu thế lực nói, còn hung hơn cả ma làm. [Đây] là thật sự đang phá hoại. Trước đây tôi từng nói, rằng ai có thể phá hoại được hình thức tu luyện của đệ tử Đại Pháp? Những nhân tố bên ngoài, thông qua cuộc bức hại này, thì có phá hoại được chăng? [Chúng] chỉ là rèn luyện thành thục các đệ tử Đại Pháp, sàng lọc bỏ cát đi. Ai có thể thật sự phá hoại đoàn thể tu luyện này? Phá hoại Đại Pháp? Không ai làm được hết, thực tế đã chứng thực rồi. Tôi đã nói, chính là như thế, [bị] can nhiễu là người có chấp trước, không thể phá hoại Pháp được đâu. Có thể khởi tác dụng phá hoại, là chỉ có người trong nội bộ. Hễ ai làm như thế thì đều không phải đệ tử Đại Pháp, cho nên chư vị không được coi họ như đệ tử Đại Pháp mà đối đãi, bất kể họ đã tu bao nhiêu lâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco [2014])

Sư phụ càng giảng vô cùng nghiêm khắc, nhưng có đồng tu vẫn không ngộ ra. Tôi xin nói một số tình hình mà bản thân nhìn thấy.

Hình thức kinh doanh đa cấp có nguồn gốc trong vũ trụ, là một loại tà ma sẽ bị Chính Pháp đào thải. Những người làm kinh doanh đa cấp đều bị loại tà linh ấy khống chế, giảng bài, truyền bá kinh nghiệm kinh doanh đa cấp chính là truyền thứ đó, chỉ cần nghe giảng liền bị mang trên thân, cũng giống như không luyện khí công giả, nhưng nghe báo cáo của nó liền bị nó bám lên thân; dù là người chưa từng nghe giảng nhưng cảm thấy ý niệm kinh doanh mạng của nó có chút đạo lý cũng sẽ chiêu mời loại tà linh này, giống như cảm thấy cách nói cá biệt của một Pháp môn khác cũng có đạo lý. Có người nói nhãn hiệu gì gì đó là nhãn hiệu lớn tại Mỹ, chất lượng tốt vô cùng, được phép kinh doanh mạng tại Trung Quốc, như vậy cũng không được, chỉ cần dính vào hình thức kinh doanh của kinh doanh đa cấp, chỉ cần thừa nhận điểm này của nó đều sẽ chiêu mời tà linh.

Loại tà linh ấy so với linh thể tầng thấp thông thường, phụ thể động vật có sự khác biệt, nhưng chúng lợi hại hơn, nó trực tiếp muốn thân thể người. Người thường chỉ cần làm kinh doanh đa cấp thì tư duy, thân thể đều bị nó khống chế, con người sẽ thay đổi. Người mà nó hại đầu tiên chính là những người thân, bạn bè gần gũi bên mình nhất. Thân thể của đệ tử Đại Pháp nó lại càng muốn lấy, chỉ cần dùng nó kiếm tiền, nó lại càng không đi, bởi vì bạn đã nợ nó! Những đồng tu từng làm kinh doanh đa cấp hoặc đi nghe giảng, mọi người đều có thể phát hiện ra rằng con người thay đổi, nghiệp bệnh nhiều thêm, hơn nữa còn nghĩ mọi cách để duy hộ kinh doanh đa cấp, tôi là “kinh doanh trực tiếp” không giống với kinh doanh đa cấp mà bạn nói, thao thao bất tuyệt cả một mớ đạo lý, đó chính là biểu hiện tà linh thao túng người ấy một cách chặt chẽ. Có đồng tu truyền bá kinh doanh đa cấp trong các đệ tử Đại Pháp hoặc truyền bán sản phẩm, hoặc kéo đồng tu đi nghe giảng về kinh doanh đa cấp. Còn có người lấy phương pháp kinh doanh thành công của kinh doanh đa cấp mang cho đồng tu làm kinh doanh học tập, loại họa hại này nghiêm trọng biết bao? Xin hãy học thuộc đoạn Pháp mà Sư phụ giảng ở phía trên và lĩnh hội một cách chi tiết loại họa hại đó nghiêm trọng đến thế nào!

Tôi nhìn thấy rất nhiều đồng tu làm kinh doanh mạng đều hoặc sớm hoặc muộn đều phải sa lầy vào nghiệp bệnh, bao nhiêu người giúp người ấy phát chính niệm cũng vô dụng, có người vì vậy mà qua đời. Nếu không phải do Sư phụ từ bi che chắn giúp, kéo dài thời gian, cho họ cơ hội ngộ ra mà quay trở về thì đã sớm có đồng tu bị mù cả hai mắt.

Những đồng tu đó nếu còn muốn tu thì chỉ có thanh lý tư tưởng một cách triệt để, thực lòng hối cải, xin lỗi và đền bù lại cho những đồng tu bị người ấy truyền bá mà bị tổn hại mới được, chỉ biết là sai trong tâm mà không bù đắp lại, như vậy không được gọi là hối cải.

Tất cả những đồng dính vào phương thức kinh doanh mạng, thường thì vốn đã biết ăn nói, khoa trương, những đồng tu này nếu không quy chính quyết không được dính tới việc kinh doanh của các đồng tu. Có người nói những đồng tu ấy đã quy chính lại một cách triệt để thì có thể giúp hay không? Nếu đã thực sự quy chính thì có thể thoát khỏi ảnh hưởng của loại tà linh đó, nhưng có thể triệt để sửa đổi, bù đắp lại được hay không? Cần phải dẫn họ đi học Pháp, bởi vì sở dĩ họ dính vào những thứ đó chính là do học Pháp không nhập tâm gây nên.

12. Những người đã từng bỏ tu, tà ngộ, hoặc gia nhập vào nhóm “đồng tu ngày xưa” trong những Pháp môn khác không được tham gia kinh doanh với các đồng tu

Tôi thấy trong những “đồng tu ngày xưa” này, kỳ thực Pháp thân của Sư phụ không hề rời xa họ, chỉ là không bảo hộ họ như Pháp tượng bảo hộ đệ tử, nhưng vẫn luôn luôn đi theo họ cho tới trước lúc lâm chung hoặc tới khi kết thúc tu luyện Chính Pháp. Nếu lúc lâm chung họ tỉnh ngộ, phát nguyện đời sau tiếp tục tu Đại Pháp, thì sau khi họ đền tội trong địa ngục, Sư phụ sẽ vẫn vớt họ lên, đưa họ tiến nhập vào cơ duyên tu luyện Đại Pháp vào đời sau. Bởi vì vứt bỏ tu luyện Đại Pháp cũng chính là vi phạm lời thệ ước, kết cuộc một bộ phận không tu thành đó sẽ vô cùng thê thảm, đó cũng chính là thệ ước thuở đương sơ của Thần đã định ra như vậy. Vì cứu họ, Sư phụ cứ mãi không buông bỏ, có cơ hội còn điểm hóa cho họ tỉnh ngộ, quay trở về, chỉ có Đại Pháp mới có Phật ân hạo đãng như vậy.

Những người tà ngộ và những người chuyển tu vào các Pháp môn khác trên thân đều do ma trực tiếp khống chế, vứt bỏ tu luyện kỳ thực là đã rơi vào chướng ngại của ma. Có thể tìm những “đồng tu ngày xưa” này mà giảng chân tướng cho họ, giải nút thắt trong tâm họ, dần dần học Pháp dẫn họ quay trở về. Nhưng trước khi quy chính một cách triệt để thì dù cho họ có khả năng ăn nói như thế nào trong người thường cũng đều không được tham gia kinh doanh, bởi vì việc kinh doanh của đồng tu là đang bước trên con đường chứng thực Pháp, rất dễ can nhiễu tới họ.

Những khám phá về Pháp lý phía trên chỉ là những điều cá nhân tôi nhìn thấy, những chỗ còn thiếu sót xin mọi người cải chính. Trong những đều tôi đã nhìn thấy, sau khi khảo sát tại không gian này, tôi thấy tất cả bài học giáo huấn đều đối ứng với nó. Những bài học giáo huấn này đều gây tổn thất nghiêm trọng đau đớn, thê thảm, đủ để thức tỉnh các đồng tu đi sau.

Kỳ thực chỉ cần học Pháp nhập tâm, ở đâu cũng chiểu theo Pháp, dùng Pháp đo lường thì trên con đường kinh doanh sẽ có thể bước đi càng tốt hơn, không phụ lời thệ ước và sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/27/300668.html

Đăng ngày 15-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share