Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2014] Bảy học viên Pháp Luân Công và bốn luật sư nhân quyền nổi tiếng đã bị bắt trong tháng 03 năm nay vì đã kiến nghị yêu cầu thả các học viên đang bị giam giữ bất hợp pháp trong một trung tâm tẩy não ở tỉnh Hắc Long Giang.

Những người ủng hộ các học viên và luật sư đã gọi vụ án này là “Vụ án nhân quyền ở Hắc Long Giang”, vụ án đã thu hút được sự chú ý cả trong và ngoài Trung Quốc. Dưới áp lực quốc tế, chính quyền đã phải thả các luật sư và ba trong số các học viên.

Tuy nhiên, vẫn còn bốn học viên đang bị giam giữ và sẽ đối mặt với việc bị xét xử.

Vương Kính Quân, thẩm phán của phiên tòa sắp diễn ra, đã nhận được nhiều cuộc điện thoại thúc giục ông thả các học viên. Ông đã thừa nhận rằng ông không có tiếng nói về kết quả pháp lý, vì mọi thứ được quyết định bởi Phòng 610, một cơ quan ngoài luật pháp với mục đích duy nhất là bức hại Pháp Luân Công.

Để tránh sự chú ý của dư luận, thẩm phán Vương đã thay đổi ngày xét xử các học viên tới ba lần.

Ban đầu, thời gian xét xử được ấn định vào ngày 11 tháng 08, tuy nhiên không lâu sau Tòa án Kiến Tam Giang đã phải hủy phiên tòa sau khi các học viên Pháp Luân Công từ các thành phố lân cận và hải ngoại liên tục gọi điện thoại đến nhân viên tòa án, yêu cầu họ không được chiểu theo chính sách bức hại và phải thả các học viên.

Năm luật sư bào chữa cho các học viên đã nhận được thông báo của tòa án vào ngày 27 tháng 10 rằng phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 11, nhưng một lần nữa phiên tòa nhanh chóng bị hủy.

Vào ngày 03 tháng 11, thẩm phán Vương thông báo với các luật sư lần thứ ba rằng phiên tòa sẽ được xếp lịch lại vào ngày 17 tháng 12 ở nông trường Tiền Tiến.

Bà Vương Yến Hân (王燕欣), bà Lý Quế Phương (李桂芳), và bà Mạnh Phồn Lệ (孟繁荔) hiện đang bị giam giữ ở Trại giam Giai Mộc Tư và ông Thạch Mạnh Văn (石孟文) bị giam ở Trại giam Thất Tinh.

2014-11-12-minghui-pohai-jiansanjiang-04--ss.jpg

Bà Mạnh Phồn Lệ đang bị giam giữ ở Trại giam Giai Mộc Tư

2014-11-12-minghui-pohai-jiansanjiang-03--ss.jpg

Mẹ của ông Thạch Mạnh Văn, người đang mong mỏi con trai được thả

Bài viết liên quan:

Vụ án nhân quyền ở Hắc Long Giang: Luật sư bào chữa bị đe dọa trước phiên xét xử ngày 11 tháng 08


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/12/300201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146901.html

Đăng ngày 15-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share