Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2014] Ghi chú của tác giả: Bài viết này tập trung vào hoàn cảnh ở Trung Quốc Đại lục, và có thể không phản ánh tình huống ở các quốc gia khác.

Một số học viên có tham gia, hoặc làm kinh doanh riêng để kiếm sống. Tuy nhiên, một số học viên đã kiếm được tiền từ các học viên khác. Điều này vô tình đã làm phức tạp mối quan hệ giữa họ, và làm nổi lên chấp trước vào tiền bạc trong một số học viên.

Các học viên có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Họ đã chia sẻ với nhau, tranh luận rất nhiều, tranh luận tới tranh luận lui, từ đó hình thành một khoảng gián cách và bất đồng. Đây là một can nhiễu lớn đến việc tu luyện của chúng ta, gây tổn hại đến những nỗ lực làm ba việc của chúng ta. Các hoạt động kinh doanh này cũng gây ảnh hưởng đến Đại Pháp, tiêu tốn thời gian và các nguồn lực cần thiết sử dụng để tu luyện bản thân và cứu người.

Tất cả những người tham gia nên nhận ra rằng họ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm này, đặc biệt những người dẫn đầu về doanh số bán hàng phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Các học viên bị ảnh hưởng cũng có phần trách nhiệm của mình. Hãy nhớ rằng, những người tham gia chính trong “thị trường” này là những người đầu tư, những người quảng bá và các khách hàng.

Nếu tất cả mọi người đều đã dựa trên các Pháp lý mà hiểu rõ, đồng thời ngay từ đầu đã có thể chỉ cho những người tham gia vào những việc có thể là không phù hợp này, thì hầu như những thiệt hại là đã có thể tránh được. Những điều này không nên xảy ra, và ắt là phải có những động cơ mang tâm người thường đằng sau những gì đã làm.

Các học viên tham gia không tin rằng họ đang gây ra bất kỳ sự can nhiễu nào cả. Họ không nhận ra được rằng họ đã vi phạm các nguyên tắc của Đại Pháp. Trong tâm họ [nghĩ rằng], các học viên cần mua những thứ họ cần, mua của ai mà chả là mua, và việc mua hàng từ các đồng tu là trợ giúp họ về mặt tài chính. Điều đó có gì là sai? Những điều này đều ẩn giấu nhân tâm bên trong, và rất khó thấy được mình đang làm sai những gì.

Các hoạt động theo nhóm của các đệ tử Đại Pháp nên dành cho các việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Bất kỳ hoạt động ngoài luồng nào đều là can nhiễu, và những người đang làm những việc này đang cố kiếm lợi bằng cách sử dụng các nguồn lực của Đại Pháp.

Nếu bạn vẫn không minh bạch ra điều này, nếu bạn là những vị khách hàng, nếu bạn vẫn đang làm điều này hoặc ủng hộ cho các hoạt động này thì đã đến lúc để thức tỉnh rồi. Nếu chúng ta không tạo môi trường cho nó, những điều này sẽ không xảy ra.

Tôi không chỉ trích bất kể một học viên nào cả. Thông qua tu luyện, mỗi học viên đều có ưu điểm của mình, có thể làm được vô cùng tốt ở các phương diện khác, có thể tại vấn đề nào đó có chút sai lầm, đều cần phải đề cao nhận thức, buông bỏ chấp trước căn bản nào đó. Nhưng điều này liên quan đến các nguyên lý quan trọng. Nếu [ai đã tham gia] mà không dừng lại, người đó có thể làm hỏng đi toàn bộ quá trình tu luyện của mình. Mỗi người chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận để tìm ra những quan niệm cùng những ý tưởng sai lầm này là đến từ đâu, và tại sao chúng ta lại tham gia vào việc này.

Sư phụ đã giảng rõ bản chất và hậu quả của những việc kinh doanh trong nội bộ học viên trong bài giảng gần đây của Ngài. Chúng ta cần phải xem xét lại hành vi của chúng ta, và dừng làm việc sai trái này lại.

Chúng ta hãy cùng suy nghẫm về lời giảng của Sư phụ:

“Đệ tử: Có học viên lợi dụng hạng mục Đại Pháp liên lạc với rất nhiều đệ tử toàn cầu, còn bắt đầu làm kinh doanh của bản thân họ. Như thế là can nhiễu các đệ tử Đại Pháp đúng không?

Sư phụ: Đúng. Lợi dụng tài nguyên Đại Pháp để kiếm tiền cho riêng mình, các vị không có gì khác với việc bức hại kia, tương lai các vị sẽ biết. Chủng loại can nhiễu này phá hoại tài nguyên của đệ tử Đại Pháp. Tài nguyên là hữu hạn, nó được dùng cho việc Chính Pháp cứu người. Tương lai những việc này có thể không hề đơn giản đâu.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Chúng ta nên dụng tâm vào làm ba việc, đừng bao giờ đánh đồng cuộc sống riêng tư và công việc của mình với các hoạt động của Đại Pháp. Chúng ta phải bước từng bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình. Hy vọng rằng các đồng tu chúng ta sẽ nhắc nhở và quan sát lẫn nhau, để tất cả chúng ta sẽ cùng hoàn thành chặng đường cuối cùng trong cuộc hành trình tu luyện của mình được tốt.

Nếu có bất cứ điều gì không đúng trong thể ngộ của tôi, mong các đồng tu vui lòng chính lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/6/299928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/27/147065.html

Đăng ngày 11-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share