Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 02-12-2014] Vào các ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành Giáng sinh thường niên ở Markham và Mississauga, Canada.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, đội múa lân sư, và nhóm múa hoa sen, đã được hàng nghìn khán giả ở cả hai thành phố chào đón nồng nhiệt. Sau khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công, một số khán giả người Trung Quốc đã lựa chọn việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

341386d2a210d9bf7851e424a07370f7.jpg

5825d3e5d9ac222151119b6f99fa90ac.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong Lễ diễu hành Giáng sinh ở Markham ngày 29 tháng 11 năm 2014

85d7a0cd4c45c0e627d1c7020b93eb54.jpg

4c23f4617b93b2182bc13b58812e8d5f.jpg

f71732068eba9be85f3a7536c02b7760.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành Giáng sinh ở Mississauga ngày 30 tháng 11 năm 2014

Một khán giả người Trung Quốc, cô Lưu, đã thực sự ấn tượng khi chứng kiến sức dẻo dai của một học viên Pháp Luân Công đã 72 tuổi, bà Trầm, một thành viên đội trống lưng. Cô ấy đã nói với bà Trầm: “Trông bác tràn đầy năng lượng!“

Bà Trầm đã trả lời: “Luyện Pháp Luân Công đã mang lại cho bác nguồn năng lượng dồi dào”. “Bác đã 72 tuổi rồi, nhưng trong đội trống lưng của bác, bác chưa phải là già nhất đâu. Nhiều người trong số họ còn trên cả 75 tuổi đấy, và tất cả họ đều tràn đầy năng lượng. Các bác phải biểu diễn suốt lộ trình diễu hành đấy!”

Cô Lưu đã nói với bà Trầm: “Ước gì cháu được như bác. Bệnh đau lưng của cháu khiến cháu mất hết hứng thú với cuộc sống.”

Bà Trầm đã gợi ý cho cô gái hãy chân thành niệm các chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà cũng đã nói với cô Lưu về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó. Cô Lưu đã đồng ý thoái xuất không chút do dự. Cô đã nắm lấy tay của bà Trầm và nói: “Bác thật là tốt bụng. Cháu vô cùng biết ơn Pháp Luân Công!” Cô ấy nói rằng cô cũng muốn học Pháp Luân Công.

Một khán giả khác đến từ Đại Liên, Trung Quốc, cô Lý cũng đã chứng kiến lễ diễu hành trong vài năm qua. Cô đã cho biết mỗi lần thấy các đoàn diễu hành hoành tráng của Pháp Luân Công, cô đều cảm động sâu sắc.

Khi các học viên nói với cô Lý về sự nghiêm trọng của cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc, cô Lý đã nói rằng cô cũng muốn thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và đội Thiếu niên tiền phong.

c1390c446559736819ba0bca4a6c04ce.jpg

Cô Mary, một nữ bảo vệ, thực sự yêu thích đoàn diễu hành Pháp Luân Công

Cô Mary, một nữ bảo vệ an ninh trong suốt cuộc diễu hành, đã vỗ tay hào hứng với âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Cô cho biết, đoàn nhạc thật là ấn tượng, âm thanh thật hay, và trông tất cả các thành viên trong đoàn nhạc như thể họ luôn ở trong một trạng thái tinh thần hứng khởi cao độ vậy. Cô nói với các học viên rằng cô sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

c1b98ad09a8fad164b7d91b9e867537f.jpg

Các nhóm, đoàn diễu hành khác đã hết lời khen ngợi Đoàn nhạc Tian Guo [của Pháp Luân Công]

Cô Lisa là một thành viên của một nhóm diễu hành khác trong cuộc diễu hành. Nhóm của họ đi ngay phía trước Đoàn nhạc Tian Guo. Cô cho biết cô đã được xem đoàn nhạc luyện tập trước khi lễ diễu hành này diễn ra.

Cô nói: “Đoàn nhạc này tràn đầy năng lượng và có kỷ luật rất cao”, “Họ luyện tập trong suốt thời gian chúng tôi chờ đợi. Trang phục và âm nhạc của họ thật là đẹp. Tôi đã được thưởng thức chúng.”

b0529d39c9a402023206f6f133908f84.jpg

Vợ chồng ông bà Roger, Linda cùng cô con gái Sara rất yêu thích đoàn diễu hành Pháp Luân Công

Hai vợ chồng người bản địa, Roger và Lindar cùng cô con gái Sara đã xem lễ diễu hành bên ngoài ngôi nhà của họ. Ông Roger nói: “Chúng tôi đánh giá rất cao đoàn diễu hành này vì đã mang đến thị trấn của chúng tôi một màn biểu diễn hay đến như thế. Lần nào chúng tôi cũng đều thích xem họ.” Cô Sara nhấn mạnh thêm rằng âm nhạc thật “truyền cảm”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/2/301020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/4/147157.html

Đăng ngày 11-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share