Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 06-12-2014] Trong một cuộc vận động xin chữ ký thỉnh nguyện được tổ chức đồng thời tại sáu thành phố ở Bulgaria ngày 15 tháng 11 năm 2014, hơn 1.000 người đã ký tên thỉnh nguyện nhằm lên án tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Sáu thành phố tổ chức hoạt động này gồm Veliko Tarnovo, Gabrovo, Yambol, Sevlievo, Shoumen và Gorna Oryakhovitsa.

Thậm chí, nhiều người còn bị sốc và tức giận với tội ác chống lại nhân loại này sau khi nghe các học viên Pháp Luân Công nói về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Sự kiện này cũng thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương.

9a126bd153fa752a645b77effdcb6d87.jpg

8d2d6523447580dff67e370cc9b5d393.jpg

b30854fc2b63ac6156faaf2d38ed872c.jpg

Người dân ở Bulgaria lắng nghe các học viên Pháp Luân Công nói lên sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên lên án tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống của chính quyền Trung Quốc

Nhiều bác sỹ y khoa ở Shoumen đã ký tên thỉnh nguyện và hỏi thêm thông tin về tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Các học viên đã đưa cho họ cuốn “Thu hoạch Đẫm máu: Thu hoạch Tạng của các Học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc”.

Cuốn sách này dựa trên một báo cáo điều tra của ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng và ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hai ông đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập toàn diện về các cáo buộc thu hoạch tạng.

Một người dân tại Gabrovo sau khi biết đến thực trạng tại Trung Quốc và khá hiểu văn hóa cũng như ngôn ngữ Trung Hoa, đã ký tên thỉnh nguyện không chút do dự.

Tại Yambol, một số người tỏ ra rất vui được giúp các học viên chấm dứt tội ác thu hoạch tạng và tham gia vào nỗ lực toàn cầu của Hiệp hội các Bác sỹ chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH).

Veliko Tarnovo là một địa danh du lịch nổi tiếng. Khi một nhóm du khách từ Trung Quốc ngang qua chỗ các học viên, các học viên đã nói với họ những gì đã xảy ra với các học viên trong cuộc bức hại kéo dài 15 năm tại Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Kênh thông tấn mới – Darik News và 100 Becmu đưa tin về sự kiện diễn ra tại sáu thành phố này vào cùng ngày, đồng thời phơi bày tội ác của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.

5ab8a88f9e6f0a74d782cf7494f417a3.jpg

c7b1879eac65b3a7cd7169c7e734d543.jpg

Các bài báo trên các báo địa phương đã phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công

Cùng ngày, các học viên đã gửi các tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch tạng tới Tòa thị chính của sáu thành phố. Họ muốn thông tin tới các viên chức của các cơ quan này về tội ác chống lại nhân loại vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/12/6/301168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/7/147204.html

Đăng ngày 10-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share