Bài viết của các phóng viên Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 04-12-2014] Hội nghị Thượng đỉnh Các nhà lãnh đạo G20 năm 2014 [vừa diễn ra] ở Brisbane, Úc tháng 11 vừa qua, đã mang đến cho những người dân nước Úc có được một cơ hội để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp mà pháp môn này hiện vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc. Trong khi con mắt người dân thế giới đang hướng về Brisbane, các học viên Pháp Luân Công đã có được cơ hội để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo đã kéo dài được 15 năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện đối với pháp môn tu luyện ôn hòa này. Những cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh này đã gây ấn tượng cho các phương tiện truyền thông ở địa phương và nhận được sự ủng hộ từ phía các cảnh sát cũng như những người dân ở Brisbane.

Truyền thông nước Úc đều đề cập đến những cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

533f0a30a60f5fc4661fdbc35a9336ce.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cầm các biểu ngữ dọc theo tuyến phố Ann ở Brisbane, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đã kéo dài 15 năm ở Trung Quốc

af181c0b75f6e681fb66415f598f04a0.jpg

Các học viên cầm các biểu ngữ bên ngoài khách sạn Hyatt để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

4d668f58e16d2d7db5800c506fffb355.jpg

Một phụ nữ đã phản ứng khi đọc một tờ rơi về tội ác mổ cướp nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ

c1b1027ba3b7301fd34e77d6434cd546.jpg

Một phóng viên đến từ kênh truyền hình số 7 đã ghi lại một cảnh các học viên Pháp Luân Công tập trung kháng nghị

42b57ef6b3345dbdda31a451b6ebbe81.jpg

Tổng công ty truyền thông ABC Úc (Australian Broadcasting Corporation) đã tường thuật trực tiếp cảnh tập trung của các học viên Pháp Luân Công

4863e2d8bde8bd0666d53429a10f8069.jpg

Phóng viên đài truyền hình SBS phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công

Các cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đã thu hút các nhà lãnh đạo Quốc tế và gây được ấn tượng cho người dân địa phương

f44cbea855ca248c2b5844888d9794e5.jpg

Đoàn xe hộ tống của các đại biểu Ý đi ngang qua khu vực căng các biểu ngữ Pháp Luân Công trên tuyến phố William ở Brisbane

b61cf3c6a1903909aa7305b023e1a558.jpg

Đoàn tháp tùng nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Tập Cận Bình đi ngang qua nhóm kháng nghị ôn hòa, không thể tránh được việc nhìn thấy các biểu ngữ nổi bật của Pháp Luân Công

a1aa7b7351269b8c95e365b034f3ae57.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành trong suốt quãng thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2014 của các nhà lãnh đạo tổ chức tại Brisbane, Úc

4c3e05b934a8b44671322267cecc81fa.jpg

Người xem bên đường vỗ tay cổ vũ cho các học viên Pháp Luân Công ở đoạn cuối đoàn diễu hành

Cảnh sát bảo vệ các học viên Pháp Luân Công khỏi các nhóm thân Trung Cộng

f321dd59be90210d9ec09eab40947518.jpg

Người qua đường chụp ảnh ghi lại cảnh các nhóm thân Trung Cộng hành hung các học viên Pháp Luân Công

44c483194c6f403ee89f92f65cf1d9dc.jpg

Các nhân viên cảnh sát ở Brisbane đã yêu cầu các sinh viên do lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức xuất trình thẻ căn cước và hạ thấp các biểu ngữ thông tin của họ xuống để đảm bảo chúng không ảnh hưởng đến phía những người kháng nghị [các học viên] Pháp Luân Công

b58c6eb4560671880fa16de0cf077814.jpg

Để giữ cho các biểu ngữ không bị các nhóm thân Trung Cộng che khuất, các học viên đã gắn chúng lên những quả bóng bay và để chúng bay cao hẳn lên

6cc6b8dd6912347d6eb241764fcd7266.jpg

Các thổ dân Úc đã mời các học viên Pháp Luân Công bước vào trong vòng tròn thiêng của họ để giới thiệu cho họ Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc

a3aa5ae2cd457d508152e298ecb9221e.jpg

Các nhân viên cảnh sát chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công sau cuộc diễu hành


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/4/147153.html

Đăng ngày 09-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share