Bài viết của Dương Văn Ngọc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-11-2014] Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành ngày Lễ Tạ ơn trên đường State Street vào sáng ngày 27 tháng 11 năm 2014. Nhóm Pháp Luân Công xếp vị trí thứ 11 trong đoàn diễu hành. Chiếc thuyền hoa diễu hành bắt mắt của Pháp Luân Công xuất hiện trên phần tin tức của báo Chicago Tribune, đài truyền hình ABC và được truyền hình trực tiếp trên kênh WGN TV.

Lễ diễu hành ngày Lễ Tạ ơn của Chicago bắt đầu vào năm 1934 và là một trong hai lễ diễu hành ngày Lễ Tạ ơn lớn nhất nước Mỹ. Hàng năm, hàng trăm nghìn người đến trực tiếp dõi theo lễ diễu hành và hơn ba triệu người xem qua truyền hình trực tiếp. Ban tổ chức diễu hành chọn gần 100 nhóm từ đông đảo ứng viên. Năm nay, cuộc diễu hành có bóng bay cỡ lớn, ban nhạc, thuyền hoa và đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu.

f7463a2c43ef62e3932c23df4057951c.jpg

Thuyền diễu hành Pháp Luân Công chở các học viên biểu diễn các bài công pháp

1564382f4e4b19756ee71f92cc5650a2.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi qua khán đài

8c20f05ccbe77de6f19ac5b23bb56b78.jpg

Các biểu ngữ của học viên Pháp Luân Công

Người tham gia diễu hành tụ tập ở ngã tư đường Congress Parkway và State Street vào lúc 8 giờ sáng. Khi lễ diễu hành bắt đầu, bản nhạc Phổ Độ của Pháp Luân Công vang lên lan tỏa tới các tòa nhà quanh đó.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công có nhóm cầm biểu ngữ và thuyền hoa. Các tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”, theo sau là một chiếc thuyền hoa màu hồng, và các hoc viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Bà Tiêu, người tổ chức đoàn diễu hành Pháp Luân Công cho biết, thuyền hoa gồm ba phần và lớn hơn hẳn nhiều xe diễu hành khác. Ở hai phần trước, cô Sharon dẫn nhịp cho các học viên trẻ biểu diễn bài tĩnh công thiền định; phần sau là các học viên cao tuổi hơn mặc trang phục tiên nữ biểu diễn bốn bộ công pháp đầu tiên.

Thuyền hoa được trang trí lộng lẫy trở thành một điểm nhấn trong đoàn diễu hành, và nhận được những tràng pháo tay và sự hoan nghênh suốt dọc đường diễu hành.

Hai khán giả là sinh viên Trung Quốc đang dùng điện thoại để chụp ảnh thuyền hoa được hỏi: “Các bạn có biết Pháp Luân Công không?” Họ trả lời: “Có. Chúng tôi thường thấy các học viên Pháp Luân Công trong các sự kiện cộng đồng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/29/300905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/30/147103.html

Đăng ngày 06-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share