[MINH HUỆ 26-11-2014] Đoàn nhạc Tian Guo ở Hàn Quốc, được hợp thành từ các học viên Pháp Luân Công, đã biểu diễn tại Giải Marathon ở Pyeongtaek vào ngày 11 và 12 tháng 10 vừa qua. Đây là lần thứ tư ban nhạc được mời đến tham dự sự kiện này.

Pyeongtaek là một cảng trọng yếu ở phía Bắc Hàn Quốc, và nó cũng là trụ sở của một căn cứ hải quân. Giải Marathon thường niên này đã trở thành một sự kiện nổi tiếng quốc tế kể từ năm 2011. Hàng năm có hơn 10.000 vận động viên đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã tới tham dự.

2014-11-25-minghui-falun-gong-korea-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ khai mạc của Pyeongtaek Marathon

2014-11-25-minghui-falun-gong-korea-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên sân khấu chính

Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn màn mở đầu tại buổi lễ khai mạc. Ông Joyounggu, người dẫn chương trình nổi tiếng của Hàn Quốc, đã giới thiệu Pháp Luân Công với khán giả.

Đoàn nhạc đã được mời đến để biểu diễn nhiều lần trong suốt giải đấu. Sau cuộc đua chạy marathon, đoàn nhạc đã biểu diễn ở sân khấu chính trong vòng 20 phút. Một nhà báo địa phương đã đánh giá cao việc lựa chọn đoàn nhạc, và bày tỏ rằng đoàn nhạc đã khích lệ khách tham dự nhờ âm nhạc hùng tráng.

Đoàn nhạc Tian Guo đã rất quen thuộc với người dân Hàn Quốc. Trước giải Marathon này, đoàn nhạc đã dẫn đầu một đoàn diễu hành lớn trong Lễ hội Sắc màu Daegu 2014 (Colorful Daegu 2014) được tổ chức ở Daegu vào ngày 11 tháng 10. Nhiều khán giả đã nói với phóng viên báo Minh Huệ rằng, họ đã thấy đoàn nhạc ở trong nhiều sự kiện cộng đồng khác trước khi biết đến Pháp Luân Công từ các thành viên của đoàn nhạc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/26/300772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/27/147068.html

Đăng ngày 04-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share