Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại miền Nam Australia

[MINH HUỆ 25-11-2014] Những bông hoa sen hồng rực rỡ được trang trí trên đoàn xe diễu hành chở hai thiếu nữ ngồi trên đó biểu diễn bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp, đi sau là các thiếu nữ trong bộ trang phục truyền thống triều đại nhà Đường.

Đó là hình ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp đưa tới Lễ diễu hành Giáng sinh Port Adelaide Enfield Twilight vào ngày 15 tháng 11 và Norwood Christmas Pageant vào ngày 22 tháng 11 năm 2014.

.2014-11-24-minghui-falun-gong-southau-01--ss.jpg

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ diễu hành Giáng sinh tại miền Nam Australia

f176001ea411bf61e9124ffbf0db2ce0.jpg

Kể từ năm 2005, đây là năm thứ mười liên tiếp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Nam Australia tham gia Lễ diễu hành Giáng sinh.

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp năm nay được xếp vị trí diễu hành trước đoàn xe của ông già Noel ở màn kết thúc của Lễ diễu hành tại Port Adelaide.

Khi nhóm diễu hành của các học viên đi qua sân khấu chính, ban tổ chức giới thiệu: “Thuyền Pháp Luân Đại Pháp được trang trí với những bông hoa sen – biểu tượng của sự thuần khiết. Những thiếu nữ ngồi trên xe đang biểu diễn bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.”

Người dẫn chương trình giải thích thêm rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa, chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trong số những khán giả tới xem Lễ diễu hành, có rất nhiều người Trung Quốc. Một người phụ nữ mới từ Trung Quốc sang cách đây vài ngày nhận xét rằng thuyền diễu hành của đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật thanh bình và tĩnh tại. Cô chụp rất nhiều ảnh và nói sẽ chia sẻ cho các bạn của mình ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/25/300729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/26/147053.html

Đăng ngày 02-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share