Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2014] Ngày 27 tháng 10 năm 2014, ông Tôn Văn Khánh đã bị Tòa án Lão Biên xét xử bất hợp pháp. Việc xét xử diễn ra ngay tại Trại tạm giam Doanh Khẩu.

Luật sư của ông Tôn Văn Khánh đã biện hộ vô tội cho ông tại phiên tòa. Ông Tôn nói với vị thẩm phán sự thật về Pháp Luân Công, và nói thêm rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn là một trò lừa bịp [của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)]. Khi vị chủ toạ của phiên toà hỏi ông Tôn còn điều gì muốn nói thêm nữa hay không, ông Tôn đã đề nghị thả ông ngay lập tức.

Ngày 09 tháng 06 năm 2014, ông Tôn đã bị bắt giữ phi pháp tại một khu chợ bán đồ tạp hóa vì phân phát đĩa DVD Thần Vận (Một chương trình biểu diễn nghệ thuật múa cổ truyền của Trung Quốc). Ngày hôm sau, ông đã bị đưa tới tới trại tạm giam Doanh Khẩu. Các viên chức của Sở cảnh sát Lộ Nam đã lục soát nhà của ông.

Trước đây, ông Tôn thường xuyên phải chịu các phương thức tra tấn lặp đi lặp lại tại các trại tạm giam và trại cải tạo lao động.

Bài liên quan: Học viên Pháp Luân Công ông Tôn Văn Khánh đã bị giam giữ trái phép tại một trại lao động cưỡng bức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/7/299984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/11/146801.html

Đăng ngày 28-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share