Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-11-2014] Vào ngày 16 tháng 11 năm 2014, Đại học Quốc gia Đài Loan, một trong số những trường đại học danh tiếng ở Đài Loan, đã tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm thành lập. Các học viên Pháp Luân Công đã tạo được ấn tượng sâu sắc tại buổi lễ. Đoàn nhạc Tian Guo, cùng với nhóm tiên nữ đã trình diễn tại sự kiện, ngoài ra họ cũng biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhiều sinh viên và giảng viên nói rằng họ rất thích những màn biểu diễn này. Nhiều người đã dừng lại tại gian hàng của các học viên và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công.

2014-11-16-minghui-falun-gong-taiwanuniv-01--ss.jpg

2014-11-16-minghui-falun-gong-taiwanuniv-02--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn

Một trong số những người dẫn chương trình của buổi lễ kỷ niệm đã nói rằng, năm ngoái anh ấy đã rất ấn tượng với màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Anh nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng khi một lần nữa được mời họ đến với buổi lễ kỷ niệm năm nay.” Mặc những chiếc áo phông màu vàng với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” các thành viên của đoàn nhạc đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả. Trong suốt hai cuộc diễu hành, một cuộc diễu hành vào lúc 10 giờ sáng, và một cuộc diễu hành vào lúc 3 giờ chiều, nhiều người đã khen ngợi màn biểu diễn tuyệt vời này và đã nhận các tài liệu nhằm tìm hiểu về đoàn nhạc cũng như về Pháp Luân Công. Nhiều người còn chụp các bức ảnh.

“Chúng tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ pháp môn này, và chúng tôi muốn giới thiệu nó với nhiều người hơn nữa!”

Trong những năm gần đây nhiều giáo sư, nhân viên, và sinh viên của Đại học Quốc gia Đài Loan đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Qua quá trình thực tu kiên định, họ đã đề cao tâm tính, khiến nhiều người có ấn tượng tốt đẹp với Pháp Luân Công. Sau khi câu lạc bộ Pháp Luân Công được thành lập ở trường cách đây vài năm, các học viên đã thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo và các sự kiện để giới thiệu môn tu luyện này với nhiều người hơn nữa.

Thẩm Thái Bội, một sinh viên y khoa, đã đến để hỗ trợ gian hàng của Pháp Luân Công trong suốt lễ kỷ niệm và chia sẻ: “Chúng tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tập này, và chúng tôi muốn giới thiệu nó với nhiều người hơn nữa.”

2014-11-16-minghui-falun-gong-taiwanuniv-04--ss.jpg

2014-11-16-minghui-falun-gong-taiwanuniv-05--ss.jpg

Nhiều sinh viên, cán bộ, nhân viên, và phụ huynh đã dừng lại trước gian hàng để tìm hiểu thêm thông tin

2014-11-16-minghui-falun-gong-taiwanuniv-06--ss.jpg

Một sinh viên người phương Tây hỏi thông tin về Pháp Luân Công

Sau khi xem biểu diễn các bài công pháp, nhiều người đã rất muốn tập luyện, và họ đã hỏi xem làm thế nào để họ có thể bắt đầu tập luyện. Trong số họ có anh Cao, sinh viên năm thứ hai, anh ấy đã rất hứng khởi khi biết rằng Pháp Luân Công được tập luyện ở hơn 100 quốc gia, “Qua tấm áp phích này, tôi nhận thấy rằng người dân ở Trung Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Canada, và rất nhiều quốc gia khác nữa đang tập luyện [Pháp Luân Công]. Pháp môn này hẳn là phải rất tốt.”

2014-11-16-minghui-falun-gong-taiwanuniv-07--ss.jpg

Màn biểu diễn các bài công pháp đã thu hút sự chú ý của người qua đường

Sức mạnh của Chân – Thiện – Nhẫn

“Pháp Luân Công đã lôi cuốn chúng tôi bởi vì nó nhấn mạnh đến việc đề cao tâm tính, và dạy người ta thay đổi để trở thành người tốt hơn,” cô Lâm Hiên Vũ, cựu sinh viên đại học đã nói.

Sau khi tu luyện, cô Lâm đã trải qua những thay đổi rất lớn. “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tâm tính của tôi đã được cải biến. Giờ đây, thay vì thích khoe khoang hay truy cầu một điều gì đó, tôi trở thành một người tốt hơn vì đã sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nhờ có kim chỉ nam này trong cuộc sống, mọi việc của tôi đề rất suôn sẻ.”

2014-11-16-minghui-falun-gong-taiwanuniv-03--ss.jpg

Cô Lâm Hiên Vũ, cựu sinh viên đại học, nói rằng cô đã luôn luôn cố gắng để trở thành người tốt hơn nhờ [hành xử theo] theo các nguyên lý của Pháp Luân Công

Các sách của Pháp Luân Công đã có tác động mạnh mẽ đến cô ấy, “Những cuốn sách đó rất thâm sâu và làm sáng tỏ [được mọi vấn đề]. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những cuốn sách đó.”

Phương Kỳ Viện, một sinh viên khoa Tiếng Anh đến từ Đại học Fu Jen Catholic, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng mẹ từ khi cô mới được ba tuổi. “Giai đoạn tuổi thiếu niên nghịch ngợm là một vấn đề phổ biến đối với nhiều đứa trẻ cũng như các bậc phụ huynh. May mắn thay, là một học viên Pháp Luân Công, tôi có thể điềm tĩnh và giao tiếp hòa ái với gia đình và bạn bè.” Thông qua việc hướng nội, cô ấy đã phát hiện ra rằng cô ấy có tính tự mãn và kiêu ngạo, nhưng cô đã vượt qua được những vấn đề này sau khi tu luyện.

“Giới trẻ ngày nay có thể có nhiều thói quen xấu hay những nhận thức sai lầm, chẳng hạn như về quan hệ nam nữ. Đối với bản thân mình, tôi có một quan điểm rất rõ ràng và điều đó là không [thể chấp nhận được]. Chạy theo trào lưu và buông thả không phải là điều mà các học viên chúng tôi nên làm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/17/300403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/21/146974.html

Đăng ngày 27-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share