Bài viết của phóng viên Lưu Văn Tân

[MINH HUỆ 16-11-2014] Ngày 08 tháng 11 vừa qua, gần 6.000 học viên Pháp Luân Công đã xếp hình và biểu diễn các bài công pháp tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc, Đài Loan. Có nhiều du khách Trung Quốc chứng kiến cảnh tượng hùng tráng đó và cảm nhận được năng lượng thuần chính của môn tu luyện Pháp Luân Công.

6981320310575498696565667733b47d.jpg

29e66db6b5a513dc051053630de6a94f.jpg

faecba9af018964d7e5ddc877dded564.jpg

Các du khách dõi theo hoạt động có quy mô lớn của các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc, Đài Loan

Một số du khách Trung Quốc nhận xét rằng, trước cuộc bức hại năm 1999, tại Trung Quốc Đại Lục có thể thấy nhiều nhóm lớn các học viên Pháp Luân Công luyện công. Nhưng giờ đây cảnh tượng đó chỉ có thể nhìn thấy ở bên ngoài Trung Quốc. Trong suốt sự kiện, rất nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

0aee1221a396147f763f2825bd49282c.jpg

Cô Lâm Huệ Quyên (bên trái) và cô Cung Mỹ Vân (bên phải) nói rằng họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ

Cô Lâm Huệ Quyên và cô Cung Mỹ Vân, đều làm trong lĩnh vực bảo hiểm, nói rằng họ cảm nhận có một trường năng lượng mạnh mẽ trong suốt sự kiện.

Cô Lâm chia sẻ: “Quả thật là một cảnh tượng hùng tráng! Có hàng nghìn người ngồi kia, nhưng khi họ ngồi cùng nhau, trông họ thật yên hòa. Thật tuyệt vời!” Cô cũng học các bài công pháp ngay tại đó. Ban đầu cô nghĩ sẽ khó mà tập trung được giữa nơi đường phố ồn ào, nhưng khi cô bắt đầu tập các bài công pháp, cô cảm thấy rất tĩnh và thậm chí không để ý tới sự ồn ào xung quanh.

Cô Cung nói rằng trường luyện công của Pháp Luân Công thật đặc biệt, vô cùng thù thắng, mỹ hảo. Cô học thuộc khẩu quyết các bài công Pháp và cảm thấy hàm nghĩa của tu luyện thật sự bác đại tinh thâm.

Mỗi học viên tham gia sự kiện đều có những câu chuyện để chia sẻ về vẻ đẹp tu luyện.

Niềm vui có được một cuộc đời mới

Ông Trần Nhật Bỉnh năm nay 65 tuổi. Khi còn trẻ, ông mắc các chứng bệnh liên quan đến gan và thận. Ông phát hiện bị ung thư gan và nợ nần rất nhiều tiền. Vì vậy, cuộc hôn nhân của ông cũng rơi vào khủng hoảng.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Trần nghiêm khắc yêu cầu bản thân đề cao tâm tính chiểu theo các tiêu chuẩn tu luyện tâm lẫn thân, và cứu vãn được cuộc hôn nhân. Tuy ông vẫn còn một số nợ, nhưng ông lại xóa đi những món tiền người khác nợ ông. Cuối cùng, cuộc sống gia đình và sự nghiệp của ông trở nên ngày càng tốt hơn. Ông nói: “Tôi đã trở thành một người khác hoàn toàn.”

Vượt qua nỗi đau mất con trai

Cô Hồng Lệ Vân từ Vân Lâm đã tìm cách tự tử vài lần sau cái chết của con trai cách đây vài năm. Cô đã không thể quên được nỗi đau mất con. Rồi cô tình cờ nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tại công viên và họ đã động viên cô tham gia tu luyện. Giờ đây cô đã tìm được sự bình yên trong tâm sau hơn một năm tu luyện. Tu luyện đã thay đổi cách nhìn của cô, giúp cô dũng cảm đối diện với nhân sinh và nhìn mọi việc theo hướng lạc quan.

Nắm rõ phương cách giáo dục con

bde1fe2f60d930b037c318c1b52ee85d.jpg

Cô Tạ Ý Như và cậu con trai lớn Viên Sùng Ân

Cô Tạ Ý Như đến từ Cao Hùng có bốn đứa con nhỏ. Chồng cô là bác sỹ và anh luôn bận rộn với công việc, do đó cô đã nghỉ công tác ở nhà chăm sóc bọn trẻ. Trước đây cô rất lo lắng về các con của mình. Hiện nay cả nhà cô đều tu luyện, cô nói Pháp Luân Công đã giúp cô giảm bớt rất nhiều áp lực, tâm trí an hòa, các con cô cũng luôn khỏe mạnh, vui vẻ.

Vào cuối tuần, cô Tạ thường đưa các con tới học tại trường Minh Huệ, cùng các tiểu đệ tử khác học Pháp luyện công, học tập rất nhiều đạo lý, biết nghĩ đến người khác và trở nên thông minh, ngoan ngoãn.

Xác định rõ phương hướng cuộc sống

2137eb3c84fbc64be88ce921181f3eec.jpg

Anh Trần Huy Nghiêu

Anh Trần Huy Nghiêu là chuyên viên truyền thông. Anh theo chú và các thành viên trong gia đình tu luyện Pháp Luân Công từ khi còn nhỏ. Anh nói rằng Pháp Luân Công giúp anh xác định rõ mục tiêu cuộc sống của mình. Nhờ đó, anh luôn lạc quan, tập trung và không để ngoại cảnh ảnh hưởng. Anh nói rằng tu luyện giúp anh có thể đối mặt và xử lý mọi tình huống.

Biến mọi chuyện thành hảo sự

5aee06168aae3917effd5a421ff6743d.jpg

Anh Trần Phong Nghệ

Anh Trần Phong Nghệ tới từ Đài Nam chia sẻ rằng, nhờ có Pháp Luân Công anh đã biết cách xử lý mọi việc theo hướng tích cực và biến mọi chuyện xấu thành hảo sự.

Sau khi xuất ngũ, anh trở thành giáo viên. Anh luôn cố gắng làm gương cho các học sinh của mình. Khi các em học sinh hành xử không đúng, anh cố gắng kiên nhẫn và liên tục đề cao tâm tính bản thân.

Anh luôn nhìn sự việc một cách chính diện, khi vượt quan khảo nghiệm, đều hướng nội tìm thiếu sót, coi chuyện xấu thành hảo sự và buông bỏ các chấp trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/300380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/18/146919.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share