[MINH HUỆ 07-10-2014] Tòa án Danh Sơn đã bí mật đưa một bác sĩ quân y ra xét xử vào tháng 09 năm 2014 mà không thông báo cho gia đình ông biết. Ông đã bị kết án bốn năm tù giam.

Học viên Pháp Luân Công – Ông Triệu Thành Lâm (赵成林), 53 tuổi, ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ phi pháp bởi các cán bộ của Đội An ninh nội địa thuộc Sở cảnh sát quận Danh Sơn vào ngày 26 tháng 03 năm 2014 vì phân phát đĩa DVD Thần Vận.

Cảnh sát đã đánh vào đầu khiến ông gục ngã. Ông đã bị bất tỉnh khi họ kéo ông vào xe cảnh sát và đưa ông tới Trại tạm giam Bản Khê. Đây là lần thứ ba ông bị bắt giữ.

Cơ Vân Thanh, thẩm phán phụ trách Tòa án Quận Danh Sơn, ban đầu đã xếp lịch xét xử vào ngày 26 tháng 08 năm 2014, nhưng phiên tòa đã bị hoãn lại

Tòa án khăng khăng đòi xét xử, nhưng ông Triệu yếu đến nỗi không thể đi lại được. Được biết ông Triệu đã phản kháng lại việc bị bức hại liên tục này bằng cách tuyệt thực trong nhiều ngày. Kết quả là, ông ở trong tình trạng nguy kịch cả về thể chất lẫn tinh thần và không thể tham dự phiên tòa.

Ông Triệu đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2001 và chín năm tù vào năm 2002.

Các cá nhân liên quan trong việc bức hại ông Triệu:

Tòa án quận Danh Sơn ở thành phố Bản Khê: + 86-24-43626039

Cơ Vân Thanh, Thẩm phán phụ trách: + 86-18641467537 (Di động)

Báo cáo trước đó: Bác sĩ quân y tuyệt thực để phản đối xét xử phi pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/7/298658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/14/146377.html

Đăng ngày 21-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share