Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 12-11-2014] Davids và Goliath, một bộ phim tài liệu về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống tại Trung Quốc, đã giành giải Phim tài liệu Xuất sắc nhất năm nay tại Liên hoan phim Hamilton. Sự kiện này được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 11 năm 2014 tại Ontario, Canada với sự góp mặt của 140 bộ phim từ khắp thế giới.

Ông Nathan Fleet, Giám đốc quản lý Liên hoan phim đã ca ngợi bộ phim: “Đây là một thước phim tài liệu tuyệt vời. Thực là đáng buồn và kinh hoàng đến khó tin. Nó để lại ấn tượng sâu sắc cho bất cứ ai đã xem phim, không khó gì để bình chọn đó là bộ phim tài liệu xuất sắc nhất.”

b81e8c3b08167b6c500b4dd049e20606.jpg

Một cảnh trong phim Davids và Goliath, bộ phim giành giải Phim tài liệu Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Haminlton 2014

Davids và Goliath nhấn mạnh vào những nỗ lực to lớn của ông David Matas, một luật sư nhân quyền, và ông David Kilgour, cựu Nghị sỹ Quốc hội và cựu Quốc vụ khanh Canada (phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương). Ngoài ra trong phim còn có những cuộc phỏng vấn một số bệnh nhân tham gia ghép tạng tại Trung Quốc.

Vào tháng 03 năm 2006, hai nhân chứng đã chứng minh Tô Gia Đồn, một trại tập trung bí mật tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh có liên quan đến nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Cũng có thêm nhiều chứng cứ chứng thực tiếp sau đó.

Hai ông Matas và Kilgour đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập và xuất bản một báo cáo vào tháng 07 năm 2006. Họ đã tiếp tục nghiên cứu khi thu thập được thêm những bằng chứng khác. Năm 2009, phiên bản báo cáo thứ ba của họ được xuất bản với tiêu đề “Thu hoạch đẫm máu”.

Các chuyên gia ước tính có khoảng 65.000 học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của các vụ thu hoạch tạng từ năm 2000 đến 2008. Điều này đã được chứng minh thông qua tốc độ gia tăng chóng mặt các ca ghép tạng tại Trung Quốc, trong khi nguồn nội tạng không tương ứng với số lượng tử tù.

Mổ cướp tạng đã trở thành một hoạt động được nhà nước hậu thuẫn để quân đội, tòa án và bệnh viện thu lợi từ việc giết các tù nhân Pháp Luân Công theo yêu cầu. Chính sách bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc đã cho phép hoạt động có hệ thống này diễn ra ở Trung Quốc mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

Tạng nhà nước”, một cuốn sách do ông Matas và các chuyên gia khác cùng chuyên môn biên soạn và xuất bản vào tháng 07 năm 2012, đã chứng minh sự liên đới của các tổ chức nhà nước Trung Quốc tới nạn mổ cướp tạng. Thông qua tập hợp quan điểm và nhận định của các tác giả đến từ bốn châu lục về cách chống lại những vụ bạo hành này, cuốn sách kêu gọi tất cả mọi người hãy chấm dứt “loại tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

Hai ông Matas và Kilgour đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2010 vì cuộc điều tra toàn diện về nạn mổ cướp tạng sống và những nỗ lực bền bỉ sau đó.

Ông Fleet cho biết: “Cũng như nhiều người xem bộ phim này, tôi không thể tin được những điều như thế này đã xảy ra và người ra vẫn để nó tiếp diễn.”

Ông nói thêm: “Khối lượng, con số đề cập trong phim thật là kinh hoàng… Một bộ phim như thế này cần phải đưa ra công chúng để nhiều người hơn nữa nhận thức được, biết được rằng tội ác mổ cướp tạng đang diễn ra và đang diễn ra như thế nào. Tội ác này cần phải chấm dứt.”

Ông hy vọng bộ phim này có thể khiến nhiều “ông David khác” sẽ cùng phối hợp để chấm dứt tội ác này.

Ông Lý Vân Tường, đạo diễn bộ phim, cho biết lần đầu tiên ông được biết đến nạn mổ cướp tạng này là năm 2006. “Ban đầu, tôi thấy thật khó chấp nhận vì loại tội ác này còn vượt quá cả ranh giới đạo đức mà nhân loại có thể tưởng tượng được. Sau một thời gian tiếp xúc với các chứng cứ, tôi không thể không xác nhận tội ác này thực sự tồn tại.”

Sau đó ông đã có ý tưởng làm phim tài liệu nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người.

Ông Lý nói: “Tôi mong khán giả hãy bình tĩnh xem bộ phim này từ đầu đến cuối. Hãy suy nghĩ về những bằng chứng được trình bày trong phim và tự đưa ra nhận định của chính mình.”

Bộ phim tài liệu này đã được gửi tới Liên hoan phim Trực tuyến Viewster. Từ ngày 13 đến 27 tháng 11, khán giả có thể xem miễn phí bộ phim này trên trang web của liên hoan phim.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/12/300193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/13/146839.html

Đăng ngày 19-11-2014. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share