Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 13-11-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ diễu hành do Hội đồng Cựu chiến binh của Mỹ tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2014. Lễ diễu hành diễn ra ở Đại lộ 5, nằm giữa đại lộ số 26 và 52, ở Manhattan. Đây là sự kiện dành cho Cựu chiến binh lớn nhất ở Mỹ. Trang web chính thức của sự kiện đã thu hút hơn 600.000 khán giả theo dõi.

Có thể sẽ có người đặt câu hỏi, các học viên Pháp Luân Công và các cựu chiến binh có điểm gì chung. Theo người phụ trách tiết mục của đoàn Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), cô Dịch Dung cho biết Hội đồng Cựu chiến binh Mỹ rất cảm động trước tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn của các học viên và sự phản kháng kiên định, ôn hòa của họ trước cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Khi họ đi qua sân khấu chính, người dẫn chương trình đã bình luận: “Đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Quá đẹp! Pháp Luân Đại Pháp hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Các học viên Pháp Luân Công trưng các biểu ngữ thể hiện nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của môn tu luyện. “Các phi thiên” trong trang phục triều đại nhà Đường cầm đèn lồng phong cách Trung Quốc cùng đội múa trống lưng đã mang tới một nét văn hóa truyền thống và niềm vui cho buổi diễu hành.

207bc51c727a0987f714a37732b855b6.jpg

a7bdfa41441f26466d6dd59d5e414f98.jpg

f3b2ddcf62ad0dbe9a33a8db628fac7b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành kỷ niệm ngày Cựu chiến binh Mỹ năm 2014

Chủ đề của buổi Lễ diễu hành năm nay là “Mảnh đất tự do/ Ngôi nhà của những chiến binh” kỷ niệm 200 năm ra đời bản quốc ca nước Mỹ “Lá cờ lấp lánh ánh sao” (Star Spangled Banner), từ năm 1814 đến 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/300241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/14/146857.html

Đăng ngày 17-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share