Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24 – 09 – 2014] Tại sao các trung tâm tẩy não vẫn còn tồn tại ở nhiều vùng của Trung Quốc? Theo quan điểm của tôi, đây là vì cựu thế lực cho rằng chúng cần thiết vì trạng thái tu luyện của chúng ta chưa đạt tiêu chuẩn.

Hầu hết chúng ta đã tu luyện trên mười năm. Chúng ta hãy hỏi câu hỏi này: Chúng ta có đức tin kiên định và không thể phá vào chân lý của vũ trụ hay không? Nếu chúng ta thà từ bỏ mạng sống chứ nhất quyết không từ bỏ Pháp, liệu các trung tâm tẩy não có còn tồn tại hay không? Tôi tin rằng cơ sở cho sự tồn tại của chúng chính là chấp trước sinh tử.

Nếu đây là lý do căn bản, thì làm sao để chúng ta giải thể chúng? Phát chính niệm? Phát chính niệm cự li ngắn? Vạch trần những tội ác trên mạng?

Nếu chúng ta không thể từ bỏ sinh tử, thì dù chúng ta dùng phương thức nào thì tôi tin rằng cũng sẽ là vô ích. Một người có thể làm được rất nhiều việc nếu anh ta không còn nỗi lo sợ cái chết. Khi có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc sinh tử, liệu có điều gì mà chúng ta không thể làm được?

Bằng cách loại bỏ nỗi sợ hãi bên trong chúng ta, chúng ta có thể giải thể những trung tâm tẩy não. Tôi thật sự tin rằng đây là vấn đề của việc kiên định trong tu luyện.

Cách giải quyết dường như đơn giản và thậm chí là ở bề mặt, nhưng nhiều học viên đã không nhận ra được điểm này, không phải vì họ không có khả năng, mà là do sợ hãi. Họ dùng lối nghĩ của người thường, với hy vọng tìm được một cách dễ dàng để giải thể những trung tâm tẩy não. Tôi cho rằng họ đang mơ tưởng.

Nếu một người không thể đối diện trực tiếp với nỗi sợ hãi của chính mình, thì người đó không thể đối mặt với các trung tâm tẩy não, hậu quả là tạo cơ hội cho bức hại lan rộng. Nhiều học viên Đại Pháp đã không hoàn toàn phủ định tà ác vậy nên đã tạo ra sơ hở cho những nhân tố tà ác gây ra can nhiễu to lớn. Điều này càng khiến cho hoàn cảnh trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Tôi tin rằng sẽ ngày càng có nhiều học viên Đại Pháp có chính niệm mạnh mẽ, ngừng thừa nhận bức hại, và bịt kín các sơ hở để can nhiễu không có cơ hội tiếp diễn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/20/297947.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/24/3410.html
Đăng ngày 14-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share