[MINH HUỆ 09-11-2014] Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên tổ chức các hoạt động và tham gia các sự kiện cộng đồng trên toàn thế giới để giới thiệu lợi ích về cả tâm lẫn thân của môn tu luyện cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Dưới đây là những hình ảnh các hoạt động của học viên Pháp Luân Công ở New Zealand, Bangladesh và Nhật từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 11.

Triển lãm chống tra tấn tại New Zealand

Các học viên tại New Zealand đã tổ chức buổi triển lãm chống tra tấn tại trung tâm thành phố Auckland, minh họa lại cuộc bức hại tàn khốc và lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn.

5ea4d511ef09a9453ac2d84366a9bc54.jpg

6d0844800234d2aac092c2e9dbc4d08a.jpg

3801589228d046e1861ad817cd1e7956.jpg

12c72cdd7d5499245f0cfae67a65bfa6.jpg

05bc2f40ec1f7d2e309ffffbcc743f24.jpg

Anh Clinton, một cư dân New Zealand mới chuyển tới làm việc tại thành phố Auckland, sau khi xem triển lãm mô phỏng cảnh tra tấn, đã thốt lên: “Thật kinh khủng! Nó không kém gì tội ác diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã.” Anh xin thêm các tờ giới thiệu về Pháp Luân Công để chia sẻ cho bạn mình.

Cô Miley, một du khách khẳng định cô sẽ theo dõi thông tin về cuộc bức hại và viết thư gửi tới các tổ chức liên quan của New Zealand để nâng cao nhận thức về vấn đề này và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một người phụ nữ đến từ Đài Loan đã từng nghe nói đến tội ác mổ cướp nội tạng. Cô nhớ lại: “Một người bạn của tôi tới Trung Quốc để cấy ghép thận và trở về Đài Loan với một quả thận mới trong người. Tôi biết Trung Quốc có nguồn tạng sống khổng lồ.” Cô nói sẽ khuyên bè bạn và gia đình mình không tới Trung Quốc để cấy ghép thận, bởi nó đồng dạng với giết người.“

Một người phụ nữ khác dừng lại trước triển lãm và nói rằng cô cùng chồng mình đã từng tới Cát Lâm ở Trung Quốc. Cô chia sẻ: “Rõ ràng cái gọi là tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc chỉ là vỏ ngoài. Đảng Cộng sản là vô Thần. Các tổ chức tôn giáo do đảng kiểm soát thực chất không phải là tôn giáo.”

Gặp gỡ Pháp Luân Công tại Bangladesh

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ về môn tu luyện với mọi người ở bất cứ nơi nào họ tới, bởi bản thân họ được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện.

Anh La tới từ Australia đã đến Bangladesh vài lần. Ông hướng dẫn miễn phí các bài công pháp của Pháp Luân Công tại các công viên công cộng ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh.

93181cf2ec60b160f71dfc5f2acbf459.jpg

f67de6d6f8a465bdf481e57f23f21057.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp miễn phí ở Dhanmondi Lake Park tại Dhaka, Bangladesh

cd19a00f0ec834319a60a5b1c37cb0c1.jpg

Luyện các bài công pháp dưới căn chòi nhỏ tại Ramna Park ở Dhaka, Bangladesh

bf1edb97e2e3cf91b6aa15a1c3dc2f81.jpg

Ông La và các học viên mới, anh Jahid (bên trái) và anh Anwar (ở giữa) tại Ramna Park

Anh Jahid và Anwar mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Anh Jahid mới tốt nghiệp đại học, và anh Anwar là chủ một nhà máy vải ở địa phương.

Anh Jahid làm các tờ thông tin và áp phích hướng dẫn các bài công pháp. Khi anh La biết chi phí làm tài liệu nhiều hơn số anh đưa trước đó cho anh Jahid, anh La đã đề nghị trả cho Jahid khoản còn thiếu. Thế nhưng anh Jahid nhất quyết muốn tự mình trả khoản đó và nói: “Pháp Luân Đại Pháp không chỉ dành cho bạn, Pháp Luân Đại Pháp cũng là dành cho tôi. Tôi rất yêu thích Pháp Luân Đại Pháp.”

Dạy các bài công pháp tại Hiroshima, Nhật Bản

Vào ngày 01 và 02 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Nghiên cứu Đời sống ở phía Đông Hiroshima lần thứ 24, tổ chức tại công viên thể thao của thành phố. Đây là một buổi trình diễn tài năng cộng đồng, tại đây các cư dân chia sẻ những hiểu biết của mình về đời sống, bao gồm ẩm thực quốc tế và trình diễn sân khấu. Hàng năm, hội chợ thu hút hơn 20.000 du khách.

fcd25474ac7e69daef7cb9d29ef8480a.jpg

Các học viên dạy du khách tham gia hội chợ cách gấp hoa sen giấy và giới thiệu Pháp Luân Công cho họ

Các học viên dạy khách tham gia hội chợ các bài công pháp của Pháp Luân Công và chia sẻ thông tin về các điểm luyện công tập thể tại địa phương. Họ cũng dạy các du khách gấp hoa sen giấy. Các hoạt động đã thu hút rất nhiều sự quan tâm tới mức các du khách xếp hàng để được học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/9/300085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/10/146789.html

Đăng ngày 14-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share