[MINH HUỆ 11-10-2014] Sau vài giờ giằng co với cảnh sát, cô Đường Mẫn, một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt giữ bất hợp pháp ngay tại nhà riêng. Cô đã bị giam tại trung tâm tẩy não khoảng hai tuần trước khi bị chuyển tới trại tạm giam, nơi cô bị giam cho tới tận bây giờ. Cảnh sát nói rằng cô có thể phải đối mặt với bản án năm năm tù.

Cô Đường Mẫn, hơn 40 tuổi, sống ở thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam. Cô là một cán bộ thư viện tại Trường Đại học Y Hồ Nam

2014-10-10-minghui-pohai-tangmin.jpg

Bức ảnh cô Đường được chụp khi đang bị giam tại bệnh viện tâm thần năm 2009

Ngày 15 tháng 08 năm 2014, khi hơn 20 người đột nhập vào nhà cô, cô Đường đã khóa trái cửa phòng ngủ để giữ an toàn. Sau vài giờ lục soát những nơi khác trong nhà, những người này đã phá cửa và bắt giữ cô Đường.

Những người này, không cho biết danh tính trong suốt quá trình đột nhập trái phép, hóa ra lại là cảnh sát Trường Sa, đến từ Chi cục cảnh sát quận Nhạc Lộc, Đồn cảnh sát Nhạc Lộc và đồn cảnh sát địa phương. Nhân viên an ninh và nhân viên cộng đồng [dân cư] trong khu phố cũng tham gia vụ bắt giữ. Cảnh sát đã giam cô Đường tại Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà. Trung tâm tẩy não này khét tiếng vì các phương thức tra tấn tàn độc và dị thường. Bà Tưởng Mỹ Lan, 65 tuổi, đã bị tra tấn đến chết vào tháng 09 năm 2012 sau khi bị giam giữ tại đó 23 ngày. Thi thể bà khi được tìm thấy mang đầy thương tích.

Cảnh sát đã chuyển cô Đường tới Trại tam giam Số 2 Trường Sa vào ngày 02 tháng 09. Cảnh sát an ninh nội địa nói rằng họ sẽ kết án cô năm năm tù.

Trước đây, cô Đường từng bị bắt giữ và tra tấn một vài lần.

Năm 2009, bên tuyển dụng cô, Trường Đại học Y Hồ Nam, đã giam cô trong bệnh viện tâm thần vài lần và tiêm cho cô thứ thuốc gây tổn hại hệ thần kinh trung ương.

Ngày 26 tháng 11 năm 2011, cảnh sát đã đánh đập, bắt giữ cô Đường cùng các học viên khác trên đường. Họ đã bị giam giữ trong Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà và sau đó bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức.

Không lâu sau khi cô Đường được thả khỏi trại lao động cưỡng bức, cảnh sát đã lại tiếp tục bắt giữ cô vào tháng 09 năm 2013, cô bị giữ trong Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà một tháng.

Cảnh sát đã tới nhà cô Đường để sách nhiễu cô vào mùa hè năm 2014. Ông chủ của cô cũng đe dọa sẽ sa thải cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/11/298827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/16/146420.html

Đăng ngày 13-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share