Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tế Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2014] “Mắt điện tử” là một loại máy quay giám sát điện tử, đang được sử dụng một cách rộng rãi ở Trung Quốc hiện nay và xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Cảnh sát giao thông ở thành phố Tế Nam sử dụng máy quay có độ phân giải cao để bắt những người vi phạm. Các luật sư nhắc nhở người dân chú ý đến việc bảo vệ quyền riêng tư của mình ở nơi công cộng và nhận biết các vị trí có máy quay.

Trước năm mới 2014, một lượng lớn các biểu ngữ phơi bày những việc làm sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được treo ở tất cả các vùng ngoại ô thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Theo thông tin nội bộ, Phòng 610 tỉnh Sơn Đông đã tuyên bố đó là một vụ án lớn, và máy quay giám sát đã ghi lại [hình ảnh] những người đã treo các biểu ngữ tại 17 địa điểm ở thành phố Tế Nam, gồm có “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Trời diệt Trung cộng, Thoái Đảng bảo bình an.” Những hình ảnh đó được cung cấp cho các đồn cảnh sát địa phương, dẫn đến việc các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ.

Bị bắt giữ vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công

Ngày 18 tháng 01, ông Từ Duyên Giang đã bị các nhân viên thuộc đồn cảnh sát Trọng Cung bắt giữ phi pháp tại nhà và chiếc xe ba bánh cũng bị tịch thu.

Bà Lưu Tân Mai và bà Sài Địch Vân cũng bị bắt giữ.

Bà Lâm Hiểu Diễm đã bị buộc phải rời nhà để tránh bị bắt giữ. Tuy nhiên cảnh sát đã theo dõi khi bà trở về quê ở phía đông bắc Trung Quốc và bắt giữ bà khi bà tới Thượng Hải vào ngày 12 tháng 05. Bà bị giam ở trại tạm giam Tế Nam. Việc bắt giữ bà Lâm đã được phê duyệt vào ngày 15 tháng 06, với lời buộc tội treo biểu ngữ vào đêm 31 tháng 12 năm 2013.

Bà Doãn Hiến Phượng và ông Chu Trấn Lợi, một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi, đã bị đưa đến đồn cảnh sát vào chiều ngày 26 tháng 06, sau hơn sáu tháng bị cảnh sát theo dõi. Các nhân viên cảnh sát nói họ đã bị các máy quay ghi hình lại khi treo biểu ngữ vào tối ngày 29 tháng 01.

Bà Lý – một học viên lớn tuổi từ một nhà máy bông cũng đã bị bắt giữ sau khi bị một máy quay ghi hình lại

Cài đặt thiết bị giám sát

Máy quay được cài đặt tại thành phố Tế Nam đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Theo Phòng cảnh sát, kể từ khi xuất hiện dự án “skynet” (mạng lưới giám sát) vào năm 2009, đến tháng 03 năm 2013, hơn 1000 “mắt điện tử” đã được cài đặt trong trung tâm thành phố và trên 180.000 máy quay ở thành phố Tế Nam. Những máy quay này chủ yếu nằm trên các trục đường chính, khu vực đông đúc nhiều ngân hàng, trung tâm mua sắm, bệnh viện và trường học. Các máy quay cũng được cài đặt bên trong các ngân hàng, trung tâm công cộng, xe buýt, taxi, thang máy và các tòa nhà văn phòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/17/296118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/6/2871.html

Đăng ngày 12-11-2014; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share