Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2014] Có những người đã mạo hiểm mạng sống để phơi bày cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn che giấu công chúng. Chỉ vì những điều đơn giản như phát tờ rơi hay nói chuyện với mọi người, mà các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc có thể bị bắt, giam giữ, và tra tấn.

Bà La Trí Tuệ, ở tuổi 60, đã bị bức hại nhiều lần. Trong 10 năm qua, bà đã bị bắt hơn chục lần, bị kết án lao động cưỡng bức hai lần, và một lần bị kết án tù.

Lần bị bắt gần đây nhất của bà là vào ngày 23 tháng 07, bởi cảnh sát ở đồn cảnh sát đường Hồng Kỳ. Bà bị giam tại trại tạm giam Thạch Gia Trang. Bà không chấp nhận mặc quần áo tù nhân để phản kháng việc bị bắt giam phi pháp, vì vậy bà đã bị đánh đập.

Bị giam trong bệnh viện tâm thần vào năm 2000

Năm 2000, các viên chức ĐCSTQ sợ rằng bà La sẽ thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại kỳ họp Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương Toàn quốc. Để phủ đầu, cảnh sát địa phương và viên chức của ủy ban nhân dân địa phương đã bắt giữ phi pháp và giam bà tại Khoa tâm thần, bệnh viện Không quân Bắc Kinh.

Bà La đã từ chối khám sức khỏe và phản đối bằng cách tuyệt thực. Bệnh viện đã trói bà vào giường và nhiều lần bức thực bà một cách tàn bạo.

379703f3611a6e3088b12dff5413f033.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng vào giường

Bị kết án lao động cưỡng bức năm 2001

Năm 2001, bà La đã thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Bà bị giam ở trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang.

Bà đã không chịu mặc đồng phục của trại lao động và không từ bỏ Pháp Luân Công. Trại lao động đã chọn 2 người trước đây từng là học viên là Ngô Ngọc Hà và Thượng Chánh Điển để giám sát bà suốt 24 giờ. Bà không được phép dùng nhà vệ sinh hay nói chuyện với người khác.

Một lần, trưởng nhóm số 2 Triệu Chí Khiêm đã ra lệnh cho bà xác nhận một bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Bà đã xé nó đi. Triệu đã tát bà và liên tiếp đập đầu bà vào tường.

Sau đó bà La bị còng tay vào một ống sưởi và không thể ngủ. Việc tra tấn này làm da đầu bà bong ra và rụng rất nhiều tóc. Thời gian sau đó, đầu của bà bị nặng, như thể bị phù nước. Huyết áp của bà tăng lên 200 (mức bình thường là dưới 120/80)

930e59c8aad42b12c73e790aca6840da.jpg

Tái hiện tra tấn: Còng tay vào ống sưởi

Để phủi trách nhiệm, các viên chức trại lao động đã thả bà vào cuối năm 2001.

Lần thứ 2 bị giam tại trại lao động, năm 2002

Bà La lại bị kết án lao động cưỡng bức năm 2002, cũng tại trại lao động Thạch Gia Trang. Các lính canh đã nhất loạt tìm cách để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Một vài học viên đã từ bỏ Pháp Luân Công giờ lại hợp tác với trại lao động để giám sát bà. Bà bị cấm ngủ và phải đứng trong thời gian dài.

Các lính canh đã bí mật ra lệnh cho những người theo dõi đầu độc thức ăn của bà. Nó khiến đầu bà lúc thì nhẹ lúc thì nặng. Trí nhớ của bà giảm sút.

Trung đội trưởng Kiều Tiểu Hà đã đánh bà. Lúc bị đánh, bà đã kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và bị đánh hộc máu mồm.

Bà cũng liên tục bị chửi rủa. Sự hành hạ trong thời gian dài bởi lính canh và tù nhân đã khiến bà trở nên gầy gò và thần trí hoảng hốt.

Nhà bị lục soát và lại bị bắt năm 2008

Phó giám đốc Dương ở đồn cảnh sát Hồng Kỳ và cảnh sát Tạ Hồng Tân, cùng 4 cảnh sát khác đã đột nhập vào nhà bà La vào ngày 08 tháng 07 năm 2008. Họ đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, hơn 1.000 tệ có ghi thông điệp Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính, nhiều đĩa DVD và các tài liệu Pháp Luân Công khác.

Bà La đã phản kháng khi bị bắt. Cảnh sát Dương đã phải gọi hỗ trợ để trấn áp một người phụ nữ ở tuổi 60. Khi bắt xong, ông ấy đã đưa bà đến trại tạm giam. Trại tạm giam đã không chấp nhận do tình trạng sức khỏe của bà quá yếu. Cảnh sát đã thử một lần nữa và cũng bị từ chối.

Sau đó bà La bị kết án 3 năm rưỡi tù giam, nhưng được thả sớm vì lý do sức khỏe.

Bà La đã nhận được nhiều lợi ích từ Pháp Luân Công từ khi bắt đầu tu luyện năm 1997. Nhiều bệnh kinh niên đã biến mất và bà trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc và khoan dung.

Tóm tắt các thông tin bức hại chính:

Tên: La Trí Tuệ
Giới tính: Nữ
Tuổi: trên 60
Địa chỉ: Thạch Gia Trang, Hà Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên đã nghỉ hưu, Trung tâm cung ứng ngũ cốc Kiều Tây
Ngày bị bắt gần nhất: 23 tháng 07
Nơi bị giam gần nhất: nhà giam Thạch Gia Trang
Thành phố: Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc
Bức hại: cấm ngủ, kết án phi pháp, cưỡng bức tiêm thuốc, đánh đập, tra tấn, bức thực, bệnh viện tâm thần, lục soát nhà, giam giữ, không cho dùng nhà vệ sinh
Thủ phạm bức hại chính: Ngô Ngọc Hà, Thượng Chánh Điển, Triệu Chí Khiêm, Tạ Hồng Tân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/3/295546.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/16/2531.html
Đăng ngày 03-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share