Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2014] Nhiều lính canh ở Trung Quốc sử dụng bình xịt hơi cay đặc chế dành riêng cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Bình xịt có hỗn hợp hoá chất đặc biệt có thể gây bỏng nặng và phồng rộp da, mắt, miệng.

Kể từ khi bị bắt một cách phi pháp vào ngày 10 tháng 06 năm 2013, bà Trương Hiểu Kiệt, một học viên Pháp Luân Công đã bị xịt hơi cay nhiều lần ở trại tam giam thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Lần gần đây nhất xảy ra vào ngày 19 tháng 05.

Khi luật sư của bà Trương khiếu nại việc tra tấn, giám đốc Điền của trại tạm giam tranh luận rằng bình xịt hơi cay tù nhân là hợp pháp và không bị xem là một hình thức tra tấn.

ae2c3d8171d3e4225cb7f5bfb1074f52.jpg

Bình xịt hơi cay được cảnh sát sử dụng

Kháng nghị bị phớt lờ

Ngày 08 tháng 05 năm 2014, lính canh Mã Mai đã xịt hơi cay lên bà Trương nhiều lần. Khoảng một tuần sau, vì bà Trương đã không chào Mã Mai sau khi trở lại từ phiên toà, lính canh này lại xịt hơi cay lên bà Trương một lần nữa.

Nhiều ngày sau, luật sư của bà Trương đã nói chuyện với giám đốc Điền (nữ, số hiệu cảnh sát 95457), là người trực ngày hôm đó. Vị luật sư nói với bà Điền về việc lính canh Mã Mai sử dụng hơi cay với bà Trương và giải thích vì sao việc tra tấn đó là bất hợp pháp. Bà Điền phản bác khiếu nại và trả lời: ”Tôi không nghĩ rằng việc này là bất hợp pháp và tất nhiên nó không phải là tra tấn.“

Câu chuyện bà Trương bị bắt và giam giữ

Bà Trương là giảng viên của Học viện Kỹ sư Cao cấp Tần Hoàng Đảo. Bà đã bị bắt một cách phi pháp vào ngày 10 tháng 06 năm 2013. Bà bị trói và tra tấn ở trại tạm giam số 1 ở thành phố Tần Hoàng Đảo. Để biết thêm chi tiết xin đọc tin tức trên trang Minh Huệ Net: Phiên toà bị hoãn lại ba lần của bà Trương Hiểu Kiệt.

Tháng 12 năm 2013, lính canh Hồ Vĩ đã tấn công bà Trương bằng bình xịt hơi cay và khoá bà lại bằng thanh cùm sắt. Để biết thêm chi tiết xin đọc bài “Giáo viên bị cùm tay chân trong suốt hai tuần vì trả lời thẩm vấn đúng sự thật.”

Trưởng trại tạm giam đã giả như không biết về việc tra tấn học viên Pháp Luân Công dù nó đã gây ra tử vong, thương tích và tàn tật cho các học viên.

Các quan chức trên đã vi phạm tội thiếu trách nhiệm được nêu trong điều 397 của Bộ luật Hình sự. Lính canh Mã Mai đã đánh đập, tra tấn thể chất và tham gia việc giam giữ các học viên. Họ và các quan chức đã vi phạm nghiêm trọng điều 248 của Bộ luật Hình sự là đánh đập và sử dụng bạo lực đối với các học viên đang bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/1/292882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/14/1635.html

Đăng ngày 01-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share