Bài viết của Daniel Johnson, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-10-2014] Vào ngày 26 tháng 10, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Quảng trường Thành phố ở Melbourne nhằm ủng hộ 180 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tiếng nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khách bộ hành. Họ đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu nhiều hơn nữa về cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2014-10-26-minghui-falun-gong-melbourne-04--ss.jpg

2014-10-26-minghui-falun-gong-melbourne-05--ss.jpg

2014-10-26-minghui-falun-gong-melbourne-06--ss.jpg

2014-10-26-minghui-falun-gong-melbourne-07--ss.jpg

2014-10-26-minghui-falun-gong-melbourne-08--ss.jpg

Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu nhiều hơn nữa [về Pháp Luân Công và cuộc bức hại]

2014-10-26-minghui-falun-gong-melbourne-01--ss.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Bernie Finn

Nghị sỹ Quốc hội Bernie Finn nói rằng, khi ông biết tin có 180 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng, ông hiểu ĐCTSQ đã sớm đến ngày tàn: “Chủ nghĩa cộng sản là phản tự nhiên. Chủ nghĩa cộng sản là phản nhân loại. Chủ nghĩa cộng sản tất yếu phải bị tiêu hủy. Và ngay hôm nay, tại nơi này tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình với những người dân Trung Quốc đang đấu tranh vì nhân quyền. Tôi mong muốn được hỗ trợ những người dân Trung Quốc đứng lên vì nhân phẩm và nhân quyền ở Trung Quốc“.

“Tôi chưa từng có một chút do dự nào, tôi luôn sẵn lòng [ủng hộ] những người phản đối Đảng Cộng sản ở Trung Quốc. Những người đang đấu tranh với ĐCSTQ là rất đúng đắn! Họ hoàn toàn đúng đắn! Và, thực sự, chúng ta đang nợ họ sự ủng hộ của mình,” ông nói thêm.

Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, hiện nay mỗi ngày có khoảng 90.000 người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Phong trào này bắt đầu từ năm 2004, cùng thời điểm xuất bản cuốn sách Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), cuốn sách mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho rằng có sức ảnh hưởng ngang tầm với [sức ảnh hưởng của] cuốn sách Lẽ thông thường (Common Sense) với cuộc đấu tranh giành độc lập của Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, ông Finn đã đề cập rằng: “Các bạn phải luôn nói với mọi người sự thật, vì sự thật không thể bị tiêu diệt. Ngay cả Đảng Cộng sản cũng không thể tiêu diệt được sự thật. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta phải làm, chúng ta phải nói sự thật về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, về xâm phạm nhân quyền, hủy diệt nhân tính, và về tất cả những tội ác đê hèn mà những kẻ cộng sản Trung Quốc đang làm hàng ngày.”

Ông Ken Farmer, một khách bộ hành đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng: “Tôi rất cảm thông với những người này… Bản thân tôi không theo một tôn giáo nào cả, nhưng tôi tin rằng những người này phải được phép thực hành điều mà họ đang theo đuổi.”

2014-10-26-minghui-falun-gong-melbourne-02--ss.jpg

Ông Nguyễn Bon, Chủ tịch tiểu bang Victoria của Cộng đồng người Việt tại Úc

Ông Nguyễn Bon, Chủ tịch tiểu bang Victoria của Cộng đồng người Việt ở Australia, đã đặt câu hỏi: “Khi chúng ta mua thức ăn hay những sản phẩm được làm ra ở Trung Quốc, liệu chúng ta có nghĩ tới thực tế là có những người ở Trung Quốc đang bị ĐCSTQ giết hại? Chúng ta nên hỏi điều đó, và chúng ta nên suy nghĩ về nó.”

Ông nói rằng nhiều học viên Pháp Luân Công [tuy] không nói được tiếng Anh [nhưng họ] vẫn có thể thu thập được chữ ký thỉnh nguyện ở gần Lãnh sự quán Trung Quốc, ở khu phố Tàu, hay công viên như Fitzory Gardens.

Ông cũng nhấn mạnh rằng “giá trị phổ quát” nghĩa là mọi người có thể chia sẻ với nhau những mối quan tâm tương đồng cho dù bất đồng ngôn ngữ. Ông cũng nhận xét về mối quan hệ chặt chẽ giữa sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và những người tị nạn: “Nếu không có chế độ cộng sản, thì đã không tồn tại vấn đề về nhân quyền. Tôi biết [ĐCSTQ] ích kỷ và là một chính phủ tiêu cực. Nó không hề mang lại lợi ích cho quốc gia.”

2014-10-26-minghui-falun-gong-melbourne-03--ss.jpg

Ông Ruan Jie, chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Australia và Tổng biên tập của Thời báo Thiên An Môn, phát biểu trong lễ mít-tinh

Ông Olle Jarlebort, một quản lý bán hàng người Thụy Điển, đã nói: “Tôi nghĩ rằng mỗi người đều phải có quyền tự do tin vào bất cứ điều gì họ muốn tin và có quyền tự do biểu đạt điều mà họ nghĩ. Nếu các bạn không được phép tự do ngôn luận, thì hệ thống [chính trị] đó hẳn là có vấn đề. Tôi nghĩ rằng đây là một phong trào vận động ý nghĩa.”

Ông Michael Doninick đã rất cố gắng đến tham dự lễ mít tinh này để bày tỏ sự ủng hộ của ông [với Pháp Luân Công]: “Tôi đã biết về cuộc bức hại này, và nó thật khủng khiếp. Có lần tôi đã đọc được trên một tờ báo và tôi không thể nào tin nổi. Tôi về nhà và đã tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, và tất cả là sự thật.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/27/299503.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/28/146591.html
Đăng ngày 31-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share