Bài viết của một học viên ở Nhật Bản,

[MINH HUỆ 25-10-2014] Vào các ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công ở Sakae, khu vực sầm uất nhất ở Nagoya [Nhật bản] đã tổ chức các hoạt động để nói cho mọi người về Pháp Luân Công trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Nagoya. Họ cũng đã phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

363fa4ac9b266fcf94ffd9fb7b16286d.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

a79819658b1b198d5e8e807d1e464150.jpg

ced551e0aa93abff50f1fab558696d2d.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức cho công chúng tại Aichi Profecture, khu vực sầm uất nhất ở Nagoya

95bf2ce50830bf211ed811c1bd9275da.jpg

Một học viên phát tài liệu cung cấp thông tin về cuộc bức hại

Các học viên đã giương cao các tấm biểu ngữ thu hút sự chú ý của công chúng, với các dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Hơn một trăm triệu người thực hành Pháp Luân Công” bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật Bản. Các tấm áp phích cũng phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều người tìm hiểu về cuộc đàn áp và đã ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Một số du khách người Trung Quốc đã thoái khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/25/299438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/26/146561.html

Đăng ngày 30-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share