Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-10-2014] Trong buổi lễ mít tinh ở công viên Sue Bierman gần khu tài chính của San Francisco vào ngày 15 tháng 10 năm 2014, các vấn đề xung quanh cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã được đưa ra trên sân khấu trung tâm. Các diễn giả đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công, và đặc biệt là nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước bảo hộ.

Hoạt động kêu gọi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà trong đó đã có trên 180 triệu người Trung Quốc lựa chọn thoái các tổ chức đảng, cũng được tiến hành.

2014-10-15-minghui-falun-gong-sfrally-01--ss.jpg
Luyện công chung tại công viên Sue Bierman

Tại buổi lễ mít tinh, Đại diện Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã chia sẻ những thông tin mới nhất của tổ chức: Một cuộc điều tra vào tháng trước đã phát hiện rằng chính Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã hạ lệnh mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

2014-10-15-minghui-falun-gong-sfrally-07--ss.jpg
Ông Uông Chí Viễn, đại diện của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG)

“Năm nay quả là một năm đầy biến động. Mọi chuyện đang thực sự bắt đầu móc nối với nhau, tạo sức ép rất lớn đối với chính quyền Trung Quốc – chúng ta sẽ theo dõi và chấm dứt sự việc này,” bác sỹ Dana Churchill, đại diện của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng phát biểu.

Ông nói với những người tham dự buổi mít tinh rằng, một nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ lên án [tội ác] mổ cướp tạng ở Trung Quốc đang chờ phê duyệt đã được 219 người đồng bảo trợ. Nghị viện Liên minh châu Âu cũng đã thông qua một nghị quyết tương tự vào tháng 12 năm 2013. DAFOH đã thu thập được 1,5 triệu chữ ký trên toàn thế giới và đã gửi chúng tới Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền vào cuối năm 2013. Tổ chức này vẫn đang nỗ lực không ngừng với một chiến dịch xin chữ ký thỉnh nguyện lên Liên Hợp Quốc tiếp theo cũng về vấn đề này.

“Chúng tôi sẽ đưa những thủ phạm ra trước công lý. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi những thủ phạm đó được đưa đến tòa án thế giới và bị truy tố bởi những tội ác này,” ông kết luận.

2014-10-15-minghui-falun-gong-sfrally-09--ss.jpg
Bà Dịch Dung, đại diện của Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Toàn cầu, phát biểu tại cuộc mít tinh

2014-10-15-minghui-falun-gong-sfrally-05--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc chia sẻ câu chuyện giúp người Trung Quốc thoái đảng

2014-10-15-minghui-falun-gong-sfrally-08--ss.jpg
Ông Vương Duẫn Ba (王允波) tường thuật lại cuộc bức hại mà ông phải chịu đựng khi ở Trung Quốc. Ông đã tìm cách để trốn thoát khỏi Trung Quốc và đến San Francisco cách đây không lâu.

Người dân San Francisco đã lên tiếng phản đối nạn mổ cướp tạng. Saba Maher, một sinh viên chuyên ngành luật đã nói rằng, Liên Hợp Quốc cần phải bắt tay hành động nhằm chấm dứt tội ác này ngay lập tức. Cô cũng đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và cũng biết về việc ĐCSTQ bức hại các nhóm người khác, chẳng hạn như những người Kitô hữu không chính thức. “Cuộc bức hại này phải chấm dứt,” cô nói.

Yoyce đã khóc khi biết sự thật về nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc, “Thật quá thương tâm. Cần phải để nhiều người hơn nữa biết về điều này. Nó thật khủng khiếp. Tôi đã không hề biết rằng cuộc bức hại này lại đang diễn ra ở đó. Thực sự là quá sốc.”

Chrisell đã làm việc ở Thái Lan và giúp đỡ những người tị nạn ở đó, trong đó có một số học viên Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi rất vui mừng khi thấy hoạt động của các bạn ở San Francisco. Thực sự thật tuyệt bởi các bạn đang giúp nhiều người hơn nữa biết về điều này. Ở Trung Quốc, quyền của các học viên Pháp Luân Công đang bị vi phạm nghiêm trọng .Tại đây chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ họ.”

Khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công đã tham dự buổi mít tinh này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/299066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/16/146423.html

Đăng ngày 23-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share